Tài chính quốc tế

Các nhà đầu tư giàu có tháo chạy khỏi Alibaba

Ngân hàng Citigroup cho biết hàng loạt nhà đầu tư giàu có bán tháo cổ phiếu của Alibaba sau khi chính quyền Trung Quốc mở cuộc điều tra tập đoàn này.

Các nhà đầu tư giàu có tháo chạy khỏi Alibaba

Các nhà đầu tư giàu có tháo chạy khỏi Alibaba

Theo Bloomberg, đại diện Citi Private Bank tiết lộ "một số lượng lớn" khách hàng siêu giàu bán tháo cổ phiếu Alibaba sau khi Bắc Kinh tuyên bố điều tra Alibaba về hành vi kinh doanh độc quyền. Trước đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc - bao gồm cổ phiếu Alibaba - thu hút một lượng vốn khổng lồ từ các nhà đầu tư nước ngoài trong nửa cuối năm 2020.

Từng được xem là biểu tượng của sức mạnh công nghệ Trung Quốc, giờ Alibaba, Tencent và các tập đoàn công nghệ lớn - với những nền tảng online thu hút hàng trăm triệu khách hàng - đối mặt áp lực nặng nề từ các cơ quan quản lý nước này.

Đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) của Ant Group - startup tài chính của tỷ phú Jack Ma, được Alibaba chống lưng - bị đình chỉ bất ngờ hồi tháng 11/2020, khiến giá cổ phiếu Alibaba lao dốc.

Alibaba bị điều tra về hành vi kinh doanh độc quyền. Ảnh: Getty Images.

Trước tháng 11/2020, định giá của Alibaba vào khoảng 841 tỷ USD. Hiện, giá trị vốn hóa của tập đoàn thương mại điện tử này chỉ còn lại khoảng 695 tỷ USD. Do đó, tổng tài sản của Jack Ma cũng sụt giảm, hiện còn 52,9 tỷ USD.

Tuần trước, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố Ant Group đang lên kế hoạch cụ thể để tái cấu trúc mô hình kinh doanh.

Tin mới lên