Tài chính quốc tế

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tăng trưởng thế nào trong năm 2021?

(VNF) - 6 công ty công nghệ lớn nhất thế giới với mức vốn hoá hơn 1.000 tỷ USD, bao gồm Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta đã ghi nhận những mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021, theo CNBC.

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tăng trưởng thế nào trong năm 2021?

Các công ty lớn nhất trên thế giới ngày càng "hùng mạnh" trong năm 2021.

Theo dữ liệu từ FactSet, trong số 10 công ty có vốn hoá thị trường lớn nhất thế giới hiện nay, chỉ có 7 công ty có vốn hoá đạt ngưỡng 1.000 tỷ USD trở lên. Trong số đó, ngoại trừ Saudi Aramco, tất cả đều là công ty công nghệ của Mỹ, bao gồm Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla và Meta.

Trong năm 2021, cả Apple và Microsoft đều tiến gần tới mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD, trong khi Tesla và công ty mẹ của Facebook là Meta đều lần đầu tiên đạt mốc 1.000 tỷ USD.

Dan Ives, nhà phân tích công nghệ tại Wedbush Securities, nói với CNBC: “Các công ty công nghệ tham gia câu lạc bộ 1.000 tỷ USD gần như được xem là chuyện bình thường ở Thung lũng Silicon hiện nay. Đó không còn là một sự kiện lớn như khi diễn ra cách đây 2-3 năm. Điều này cho thấy Big Tech đang ở một vị trí không có đối thủ khi bước ra khỏi đại dịch”.

Chính vì vậy, CNBC đã phân tích dữ liệu của FactSet để tìm hiểu mức tăng trưởng của những công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Theo đó, tổng mức tăng vốn hoá của Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla và Meta là 2.900 tỷ USD trong năm 2021, tính đến ngày 23/12.

Biểu đồ thay đổi vốn hoá thị trường của các công ty trong năm 2021. (Ảnh: CNBC)

Dưới đây là mức tăng trưởng cụ thể của từng công ty, được liệt kê từ công ty có vốn hoá lớn nhất:

Apple: Vốn hoá tăng 30%

+ Vốn hóa thị trường đầu năm: 2.200 tỷ USD
+ Vốn hóa thị trường tính đến ngày 23/12: 2.900 tỷ USD

Bất chấp vô số vấn đề của chuỗi cung ứng làm gián đoạn việc sản xuất các sản phẩm thiết yếu như iPhone và việc công ty chỉ mới vượt qua ngưỡng vốn hóa thị trường 2.000 tỷ USD hồi tháng 8/2020, Apple hiện đã tiến sát mức vốn hoá thị trường 3.000 tỷ USD.

Nhờ mức tăng trưởng 30% của cổ phiếu trong năm nay, công ty đã có thêm 659,8 tỷ USD vào vốn hóa thị trường. Apple hiện vẫn là công ty có giá trị nhất thế giới với mức định giá khoảng 400 tỷ USD.

Microsoft: Vốn hoá tăng 50%

+ Vốn hóa thị trường đầu năm: 1.700 tỷ USD
+ Vốn hóa thị trường tính đến ngày 23/12: 2.500 tỷ USD

Công ty công nghệ do tỷ phú Bill Gates sáng lập gặt gái nhiều thành công trong những năm gần đây khi họ tăng cường tập trung vào công nghệ đám mây. Riêng năm 2021, cổ phiếu của Microsoft đã tăng vọt 50%.

Vốn hóa thị trường của công ty lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 tỷ USD hồi tháng 6 và hiện đang là đối thủ đe doạ vị trí công ty có giá trị nhất thế giới của Apple. Microsoft cũng đang được kỳ vọng sẽ vượt ngưỡng vốn hoá 3.000 tỷ USD sớm hơn Apple.

Alphabet: Vốn hoá tăng 65%

+ Vốn hóa thị trường đầu năm: 1.200 tỷ USD
+ Vốn hóa thị trường tính đến ngày 23/12: 2.000 tỷ USD

Công ty mẹ của Google đã đạt mức định giá 2.000 tỷ USD vào đầu tháng 11, chưa đầy 2 năm sau khi vượt mốc 1.000 tỷ USD hồi tháng 1/2020.

Cổ phiếu công ty đã tăng 65% trong năm nay nhờ báo cáo doanh thu quảng cáo tăng 43%, vượt mọi ước tính của các nhà phân tích. Hiệu suất của cổ phiếu được thúc đẩy bởi sự phụ thuộc của người tiêu dùng vào các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số của Google trong suốt đại dịch.

Gần đây, công ty này còn được CNBC trao danh hiệu cổ phiếu Big Tech của năm.

Amazon: Vốn hoá tăng 6%

+ Vốn hóa thị trường đầu năm: 1.600 tỷ USD
+ Vốn hóa thị trường tính đến ngày 23/12: 1.700 tỷ USD

Cổ phiếu của Amazon đã có một chuyến “tàu lượn siêu tốc” vào năm 2021, tăng 17% vào mùa hè năm nay trước khi quay trở lại mức tăng khiêm tốn 6%.

Mặc dù công ty đang gặp khó khăn do tăng trưởng doanh số bán hàng giảm vì khách hàng của họ đã dần quay trở mua sắm ngoài cửa hàng, cùng với sự khan hiếm một số mặt hàng vì rối loạn chuỗi cung ứng toàn cầu, Amazon vẫn báo cáo doanh thu 110,8 tỷ USD trong quý III.

Tesla: Vốn hoá tăng 58%

+ Vốn hóa thị trường đầu năm: 677,4 tỷ USD
+ Vốn hóa thị trường tính đến ngày 23/12: 1.100 tỷ USD

Cổ phiếu Tesla đã cho thấy hiệu suất đáng kinh ngạc kể từ năm 2020 - tăng hơn 5 lần để trở thành một trong những cái tên hot nhất Phố Wall và biến CEO Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới - với mức tăng trưởng mạnh vào năm 2021.

Cổ phiếu công ty xe điện tăng 46% năm nay và Tesla đã vượt qua mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD lần đầu tiên vào cuối tháng 10.

Meta: Vốn hoá tăng 20%

+ Vốn hóa thị trường đầu năm: 778,2 tỷ USD
+ Vốn hóa thị trường tính đến ngày 23/12: 932,6 tỷ USD

Facebook đã lần đầu tiên ghi tên mình vào câu lạc bộ những công ty có vốn hoá hơn 1.000 tỷ USD vào đầu năm 2021, trước khi cổ phiếu công ty sụt giảm vì vụ rò rỉ tài liệu nghiêm trọng. Sau đó, khi công ty tuyên bố đổi tên thành Meta và tham gia vào vũ trụ “metaverse”, cổ phiếu công ty mới dần phục hồi trở lại.

Nhà phân tích công nghệ Dan Ives cho biết: “Bất chấp những ồn ào, việc kiếm tiền từ hàng tỷ người dùng của Facebook vẫn tiếp tục diễn ra với tốc độ chóng mặt. Công ty hiện đang tập trung vào việc cải thiện tính năng Reels - tính năng cạnh tranh trực tiếp với TikTok”.

Xem thêm >> Giới chính trị gia Anh kêu gọi thắt chặt quy định với ‘vùng đất vô pháp’ Big Tech

Tin mới lên