Tiêu điểm

Cách ly 83 y bác sĩ bệnh viên Phụ sản Hà Nội; Hải Phòng không thu phí với người cách ly tập trung

(VNF) - Sẽ cách ly 83 y bác sĩ tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Trong khi đó, Hải Phòng thực hiện cách ly 358 người có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao và không thu phí với người cách ly tập trung.

Cách ly 83 y bác sĩ bệnh viên Phụ sản Hà Nội; Hải Phòng không thu phí với người cách ly tập trung

Cách ly 83 y bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội; Hải Phòng không thu phí với người cách ly tập trung

Cách ly 83 y bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Chiều 6/4, lãnh đạo bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết bệnh viện đã đưa 83 y bác sĩ (trong đó có 16 người F1 có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 số 243 ở Mê Linh, Hà Nội, số còn lại là người tiếp xúc với F1) đi cách ly.

Lãnh đạo bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông tin, ngày 4/4 bệnh nhân Codid-19 số 243 đã đưa người thân đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám bệnh. Do không khai báo từng đến bệnh viện Bạch Mai trong phiếu sàng lọc nguy cơ, nên bệnh nhân này được đi cùng chăm sóc người thân như người thân của các bệnh nhân bình thường.

Đến ngày 6/4, bệnh nhân 243 có thông báo xác nhận dương tính với Covid-19, đồng thời cơ quan chức năng đã thông báo cho bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Nhận được thông báo, bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã rà soát, sàng lọc và đưa toàn bộ 16 người có tiếp xúc (F1) với bệnh nhân 243 và 67 người tiếp xúc với F1 đi cách ly tại cơ sở 2 của bệnh viện.

Đồng thời bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng cho lấy mẫu toàn bộ, kể cả người thân của bệnh nhân 243 hiện vẫn đang nằm viện, để xét nghiệm.

TP. HCM: 2.300 giường bệnh luôn sẵn sàng

Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ở TP. HCM tối 6/4, người đứng đầu thành phố cho biết, về khả năng cách ly thành phố hiện có 12.600 chỗ luôn sẵn sàng, trong đó còn dư 8.400 chỗ chưa sử dụng.

Về năng lực chữa bệnh, lãnh đạo TP. HCM cho biết hiện có 2.300 giường với đầy đủ các phương tiện trang thiết bị để chữa cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có 1.000 giường luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận bệnh.

Cũng theo lãnh đạo TP. HCM, toàn thành phố hiện chỉ có 31 người bệnh, dùng 5% số giường và còn lại 95% giường chưa dùng.

Hải Phòng cách ly gần 358 người có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao

Cụ thể, ngày 6/4 Chính quyền TP. Hải phòng đã đưa 358 người đi cách ly tập trung do có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế.

Trong số này có 13 trường hợp được đưa đến Khoa bệnh nhiệt đới thuộc bệnh viện Việt Tiệp. Đây là các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 song đến Hải Phòng hoặc tiếp xúc cuối cùng với người từng đến bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). 

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 7 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với vius SARS-Cov-2.

Tính đến cuối ngày 6/4, TP. Hải Phòng có 385 trường hợp nghi ngờ nhiễm dịch Covid-19, trong đó có 374 trường hợp âm tính, còn 11 trường hợp theo dõi y tế chặt chẽ, chờ kết quả xét nghiệm.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng về tình hình thực hiện xét nghiệm virus SARS-Cov-2 tại thành phố, từ ngày 22/3 đến 6/4, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố lấy 1.433 mẫu xét nghiệm. Cụ thể, trong 180 mẫu nghi nhiễm, 169 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, 11 mẫu chờ kết quả; 1.253 mẫu sàng lọc cho các trường hợp cách ly, có 1.188 mẫu có kết quả âm tính, 65 mẫu chờ kết quả.

Không thu phí đối với các trường hợp cách ly tập trung

Ngày 6/4, UBND TP. Hải Phòng có công văn số 2469/UBND-VX về việc điều chỉnh một số nội dung đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó có nội dung đáng chú ý là “sẽ không thu phí đối với các trường hợp cách ly tập trung”.

“Đối với những trường hợp cách ly tập trung thuộc diện phải tự trả chi phí phục vụ cách ly theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 2449 ngày 4/4 và văn bản số 2455 ngày 5/4, nay thành phố chi trả chi phí phục vụ cách ly tập trung theo quy định (người cách ly không phải trả tiền). Giao các cơ sở cách ly tập trung thực hiện, tổng hợp, báo cáo về Sở Tài chính để cấp kinh phí”, trích dẫn một đoạn nội dung tại văn bản số 2469.

Xem thêm: Bộ Y tế kiến nghị Thủ tướng kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội

Tin mới lên