Thị trường

Cầm hơn 20 điếu xì gà về nước có thể phải khai báo Hải quan

(VNF) – Nếu dự thảo Thông tư sửa đổi được thông qua, người mang hơn 20 điếu xì gà hoặc nhiều hơn 1,5 lít rượu trên 20 độ từ nước ngoài về sẽ phải khai Tờ khai Hải quan.

Cầm hơn 20 điếu xì gà về nước có thể phải khai báo Hải quan

Bộ Tài chính tính chuyện quản chặt việc xách tay rượu, xì gà, thuốc lá

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120 ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo đó, Bộ đang muốn siết lại việc xách tay số loại hàng hóa như rượu, thuốc lá, xì gà với hành khách xuất nhập cảnh.

Cụ thể, theo dự thảo Thông tư, người xuất - nhập cảnh phải khai Tờ khai Hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh nếu mang theo hơn 1,5 lít rượu từ 20 độ trở lên hoặc trên 2 lít rượu dưới 20 độ, hoặc hơn 3 lít đồ uống có cồn, bia.

Điều tương tự cũng sẽ lặp lại nếu mang trên 200 điếu thuốc lá, trên 20 điếu xì gà hoặc vượt quá 250 gam thuốc lá sợi hay các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10 triệu đồng.

Cầm hơn 20 điếu xì gà về nước có thể phải khai báo Hải quan ảnh 1

So với Thông tư 20, Dự thảo đã giảm số lượng xì gà phải khai báo Tờ khai Hải quan từ hơn 100 điếu xuống còn hơn 20 điếu

Như vậy, so với quy định tại Thông tư số 120 (đang có hiệu lực), các quy định này đã giảm số lượng hàng hóa xuống khá nhiều.

Cụ thể, tại Thông tư 20, người xuất nhập cảnh chỉ phải khai Tờ khai Hải quan nếu mang hơn 1,5 lít rượu 22 độ trở lên hoặc hơn 2 lít rượu dưới 22 độ hay hơn 3 lít đồ uống có cồn, bia. Đối với thuốc lá, chỉ phải khai báo nếu mang trên 200 điếu hoặc trên 100 điếu xì gà, trên 500 gam thuốc lá sợ hay các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10 triệu đồng.

Tin mới lên