Tài chính quốc tế

Campuchia buộc tội 4 người Trung Quốc vụ sập nhà làm 28 nạn nhân chết

Một tòa án ở Campuchia vừa buộc tội 4 người Trung Quốc với các tội danh liên quan tới vụ sập tòa nhà 7 tầng ở tỉnh Sihanoukville, Campuchia vào ngày 22/6 vừa qua.

Campuchia buộc tội 4 người Trung Quốc vụ sập nhà làm 28 nạn nhân chết

Các nạn nhân được chuyển ra xe cứu thương chờ sẵn phía ngoài

Ngày 25/6, tòa án tỉnh Preah Sihanouk kết luận chủ sở hữu công trình tòa nhà 7 tầng với tội danh giết người ngoài ý muốn, 3 người Trung Quốc khác bị khép tội thông đồng.

Bốn người này hiện đã bị tạm giam. Các tội danh có thể đối mặt án phạt từ 3-5 năm tù.

Tòa nhà đang xây đã đổ sập khi hàng chục công nhân còn đang mắc kẹt bên trong. Theo AP, tòa nhà sập vào sáng 22/6 khi các công nhân đang ngủ trên tầng 2.

Ngày 24/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 người sống sót cuối cùng và các thi thể còn lại. Tổng cộng có 28 người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Công trình xây dựng này nằm ở Sihanoukville, một thị trấn nghỉ mát phồn thịnh ở Campuchia.

Tình trạng người Trung Quốc cùng các công trình như sòng bạc và tổ hợp khách sạn ồ ạt xuất hiện ở đây khiến người dân địa phương bức xúc.

Một số sòng bạc đang được xây dựng ở Sihanoukville được quảng bá như một phần trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Đây là chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng hàng nghìn tỷ USD trên khắp châu Á, châu Phi và châu Âu.

Khoảng 1 tỷ USD đã được đầu tư vào tỉnh này trong khoảng thời gian từ năm 2016-2018.

Xem thêm: Sập công trình Trung Quốc thi công ở Campuchia, 30 người bị chôn vùi

Tin mới lên