Bất động sản

Cận cảnh 6 nhánh lên xuống cầu cạn Mai Dịch-Nam Thăng Long sắp đi vào hoạt động

(VNF) - Dự án cầu cạn đường vành 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long có tổng mức đầu tư hơn 5.343 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn vốn vay ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 4.525 tỷ đồng, vốn đối ứng của Việt Nam 817 tỷ đồng.

Cận cảnh 6 nhánh lên xuống cầu cạn Mai Dịch-Nam Thăng Long sắp đi vào hoạt động

Dự án cầu cạn đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long dài 5,367km. (Ảnh: Đoàn Tùng)

Dự án cầu cạn đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long dài 5,367km được khởi công xây dựng ngày 6/1/2018 và chính thức thông tuyến vào ngày 11/10/2020. Tuy nhiên, tại thời điểm thông xe, dự án chưa xây dựng 6 nhánh lên xuống. (Ảnh: Đoàn Tùng)

Đến nay, 6 nhánh lên xuống cầu cạn đã được nhà thầu hoàn thiện xong, chỉ chờ ngày thông xe. (Ảnh: Đoàn Tùng)
Các nhánh nối lên xuống được thiết kế tại nút giao Hoàng Quốc Việt, nút giao Cổ Nhuế và đoạn trước cửa khu đô thị Ciputra. Mỗi nút giao này sẽ được xây dựng 2 nhánh gồm lối lên và lối xuống. Quy mô là một làn ôtô và một làn khẩn cấp. (Ảnh: Đoàn Tùng)
Hệ thống biển báo và đèn tín hiệu được chạy bằng năng lượng mặt trời đã lắp đặt xong. (Ảnh: Đoàn Tùng)
Tổng kinh phí xây dựng 6 nhánh nối này là 207 tỷ đồng. (Ảnh: Đoàn Tùng)
Trước đó, các phương tiện khi di chuyển trên cầu cạn đường vành đai 3 nếu muốn quay đầu xe thì phải đi hết cầu Thăng Long thuộc địa phận huyện Đông Anh. (Ảnh: Đoàn Tùng)
Tin mới lên