Bất động sản

Cận cảnh: Du lịch Sầm Sơn vắng vẻ trước ngày diễn ra nhiều sự kiện văn hoá

(VNF) - Theo kế hoạch, năm 2022, Sầm Sơn sẽ tổ chức 19 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Trọng tâm là lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP. Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 (dự kiến vào 19 giờ 30 thứ Bảy, ngày 23/4/2022 tại sân khấu quảng trường biển, phường Trung Sơn).

Là thành phố du lịch nổi tiếng Thanh Hoá song do ảnh hưởng Covid-19, hai năm 2020 và 2021, Sầm Sơn đón ít du khách đến tham quan nghỉ dưỡng hơn so với những năm trước đó.

Ghi nhận hình ảnh thực tế tại khu du lịch Sầm Sơn vào trung tuần tháng Ba vắng lặng, không có du khách

Để thu hút du khách về với Sầm Sơn, thành phố đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ hội Tình yêu - Hòn Trống mái, lễ hội Cầu phúc, đền Độc Cước, lễ hội Carnival đường phố, lễ hội thả diều, lễ hội dù bay, lễ hội bánh chưng - bánh giầy, lễ hội cầu ngư - bơi chải, chương trình nghệ thuật thứ Bảy hàng tuần, liên hoan văn hóa các dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống tỉnh Thanh Hóa, trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa và tổ chức tuyến phố đi bộ, chợ đêm TP. Sầm Sơn năm 2022…

Mặc dù sẽ có rất nhiều sự kiện, lễ hội sẽ được tổ chức song các cơ sở dịch vụ tại Sầm Sơn hiện vẫn chưa "vào guồng" chuẩn bị.

Nhiều khách sạn để biển hiệu rụng chữ, vẫn chưa có ý định làm lại.

Dọc đường Hồ Xuân Hương - nơi tập trung hàng trăm khách sạn, nhà hàng lớn nhỏ, dễ dàng thấy không có sự chỉnh trang, tu sửa để chuẩn bị đón khách du lịch.

Tin mới lên