Bất động sản

Cận cảnh hơn 5.000m2 'đất vàng' bỏ hoang ở Cầu Giấy, Hà Nội

(VNF) - Khu đất hơn 5.000m2 đang bỏ hoang hơn chục năm ở mặt đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).

Cận cảnh hơn 5.000m2 'đất vàng' bỏ hoang ở Cầu Giấy, Hà Nội

Cận cảnh hơn 5.000m2 'đất vàng' bỏ hoang ở Cầu Giấy, Hà Nội


Theo tìm hiểu của VietnamFinance, khu đất hơn 5.000m2 tại nút giao Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông - Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy, Hà Nội) được thành phố cho một ngân hàng từ năm 2008 để xây trụ sở chính.

Khu đất rộng 5.054,8m2, có vị trí giao thông thuận lợi, 3 mặt tiền thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy.

Để trở thành chủ nhân của khu "đất vàng" này, chủ đầu tư đã phải bỏ ra hơn 265 tỷ đồng. Sau khi trúng đấu giá, đơn vị này đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, được bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời điểm đấu giá quyền sử dụng đất vào cuối năm 2008, khu đất có mật độ xây dựng 54%, tầng cao trung bình cho phép là 15, chức năng sử dụng là "thương mại dịch vụ và văn phòng làm việc".

Tuy nhiên, đến nay đã hơn chục năm nhưng công trình vẫn chưa có dấu hiệu được xây dựng. Hàng nghìn m2 vẫn nằm đấy, dần trở nên hoang phế do không được sử dụng, gây lãng phí tài nguyên đất.

Theo ghi nhận của VietnamFinance, khu đất này hiện có một khu nhà lợp mái tôn, có vườn trồng rau.

Khu đất chủ yếu bỏ hoang, nhiều cây dại.


Khu đất bỏ hoang nhìn từ Cung trí thức.

Hình ảnh nhếch nhác của khu đất.

Khu vực tiếp giáp với đường Trần Thái Tông được quây tôn kín, chi chít sơn vẽ. 

Xem thêm: Dự án cao tốc Bắc Nam: Nghệ An đặt 'lằn ranh đỏ' về giải phóng mặt bằng

Tin mới lên