Xe

Cận cảnh thiếp giáp bọc thép RAM 2000 MK3 phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

(VNF) - Thiết giáp bọc thép RAM-MK3 của công an Việt Nam sử dụng tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 do Công ty IAI, Israel sản xuất.

Cận cảnh thiếp giáp bọc thép RAM 2000 MK3 phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thiếp giáp bọc thép RAM 2000 MK3 phục vụ Hội nghị Mỹ-Triều 'khủng' cỡ nào?

Xe thiết giáp chở quân hạng nhẹ RAM 2000 MK3 là sản phẩm của nền công nghiệp quốc phòng Israel. Đây là mẫu xe được giới chuyên gia quân sự đánh giá là một trong những loại xe bọc thép chở quân hạng nhẹ tốt nhất thế giới hiện nay.

RAM 2000 MK3 có thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt, được bọc giáp tốt. Với kiểu thiết kế giáp nghiêng, xe chống chọi tốt với các loại đạn bộ binh hoặc mảng văng đạn pháo.

Ngoài kíp điều khiển xe 2 người, xe còn có khả năng chở thêm 6 binh sĩ. Đây là một trong hai loại xe tốt nhất của cảnh sát cơ động Việt Nam.

Thiết giáp bọc thép RAM 2000 MK3 có trọng lượng không tải 4.800kg, khoảng sáng gầm xe 0,53m, khả năng vượt chướng ngại vật cao 0,8m, lội nước 1,0m.

Xe có khả năng chống đạn cấp độ B6 ở mọi cự ly, tốc độ tối đa 100km/h, khả năng leo dốc 60 độ, khả năng đi trên mặt phẳng nghiêng 30 độ, dự trữ hành trình theo nhiên liệu 800km.

Vũ khí trang bị trên xe khá đa dạng, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ có thể được trang bị 3 khẩu súng trên nóc xe gồm 1 đại liên DKsH 12,7mm (hoặc tương đương) phía trước và 2 trung liên PKM 7,62mm (ở hai bên). Đây là những loại súng quân dụng có hỏa lực cực mạnh, có sức công phá lớn, đủ sức để trấn áp và tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào.

Động cơ 189 mã lực cho phép "con hổ thép" có thể chạy với vận tốc 100km/h và tầm hoạt động lên tới 800km.

Tỷ lệ công suất/trọng lượng đáng nể, 28,3 mã lực/1 tấn nhờ động cơ Deutz có dung tích xi lanh cho công suất cực đại 189 mã lực và có tầm hoạt động lên tới 800km. Điều này cho phép xe có khả năng việt dã tốt, đủ sức vượt mọi loại địa hình từ bùn lầy, cát sa mạc hay đồi núi ghập ghềnh.

Xem thêm: Xe bọc thép S5 của Việt Nam phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 'khủng' thế nào?

Tin mới lên