Bất động sản

Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh: không làm thủ tục nhập cảnh cho 197 tàu, xua đuổi 4 tàu vi phạm chủ quyền

(VNF) - Sau 5 năm thực hiện phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh đã phối hợp xua đuổi 4 tàu vi phạm chủ quyền, không làm thủ tục nhập cảnh cho 197 tàu.

Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh: không làm thủ tục nhập cảnh cho 197 tàu, xua đuổi 4 tàu vi phạm chủ quyền

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh tại buổi làm việc với Bộ đội biên phòng Quảng Ninh

Là địa phương nằm trong điểm đầu tổ quốc về cảng biển, Quảng Ninh là một trong "cửa ngõ hàng hải" thông thương của Việt Nam với nhiều quốc gia trong khu vực và quốc tế. Vì thế, việc phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh luôn được đề cao lên hàng đầu.

Qua đó, hai lực lượng đã thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, thông tin liên quan đến tàu Triều Tiên thuộc danh sách cấm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và các thông tin nhằm đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh trật tự, hành vi vi phạm về an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường khu vực biên giới biển và vùng biển thuộc quyền quản lý.

Nổi bật, từ năm 2017 đến nay, 2 đơn vị đã phối hợp ngăn chặn, không làm thủ tục nhập cảnh cho 197 tàu, xua đuổi 4 tàu vi phạm chủ quyền. 

Ngoài ra, công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cũng được 2 đơn vị phối hợp thực hiện tốt ngay từ khi tiếp nhận thông tin báo nạn, sự cố trên biển, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh cho biết: Trong thời gian tới 2, 2019 -2024, hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng kế hoạch; thường xuyên rà soát, bổ sung những nội dung trong quy chế phối hợp, nhất là việc hỗ trợ trao đổi về thông tin, phương tiện thiết bị kiểm tra, giám sát để phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo.

Tin mới lên