Bất động sản

'Cao tốc Cao Bồ (Nam Định) đến Mai Sơn (Ninh Bình) khởi công trong tháng 10/2019'

(VNF) - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể. Về nguồn vốn, Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ đảm bảo đủ để thực hiện dự án.

'Cao tốc Cao Bồ (Nam Định) đến Mai Sơn (Ninh Bình) khởi công trong tháng 10/2019'

Thủ tướng cũng nhắc nhở Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn, thuộc 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước đã được khởi công vào ngày 16/9 vừa qua. Thủ tướng yêu cầu dự án này phải là dự án mẫu mực về chống tham nhũng, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Đối với dự án Mỹ Thuận 2, Thủ tướng cũng  yêu cầu sớm tiến hành công tác đấu thầu bởi hiện tại nguồn vốn đã đủ.

Liên quan đến dự án này, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, hiện Quốc hội đã bố trí 5.100 tỷ đồng, Bộ GTVT đang làm hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán. Theo kế hoạch, quý 1/2020 sẽ khởi công dự án.

Nói về những vướng mắc tại dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Thủ tướng cho hay, Chính phủ đã quyết định bổ sung 2.200 tỷ đồng cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Nhà đầu tư cũng đã bỏ vốn 3.000 tỷ đồng, còn lại là vốn tín dụng. Chính phủ đã giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng hỗ trợ 6.000 tỷ đồng cho dự án.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cần tập trung chỉ đạo triển khai dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bảo đảm thông xe vào năm sau, và khánh thành vào năm 2021.

Đối với dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ giai đoạn I theo hình thức PPP sau khi điều chỉnh sẽ giảm từ 5.370 tỷ đồng xuống còn 4.919 tỷ đồng. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính bảo đảm đủ nguồn vốn cho 2 dự án và giải quyết ngay trong tháng 9 này.

Tin mới lên