Bất động sản

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan: 'Nước rút' thi công, phấn đấu thông xe trong tháng 6/2020

(VNF) - Bất chấp thời điểm dịch Covid-19 lan rộng, việc thi công cao tốc La Sơn - Tuý Loan vẫn diễn ra sôi động tại nhiều điểm tuyến, ông Nguyễn Minh Khánh, Phó phòng quản lý dự án 4, Ban quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng tôi đang đốc thúc nhiều mũi thi công, phấn đấu thông xe 66km đầu tiên của dự án trong tháng 6/2020".

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan: 'Nước rút' thi công, phấn đấu thông xe  trong tháng 6/2020

Mưa lớn gây sụt lở taluy đường

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Dự án đoạn La Sơn - Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng giai đoạn 1 dài gần 80km do Công ty TNHH đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan làm chủ đầu tư.

Tuyến cao tốc bắt đầu từ ngã ba La Sơn (Huế) và kết thúc tại ngã tư Túy Loan (Đà Nẵng) và được thiết kế để nối vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án được khởi công trong 5 năm qua và đã hoàn thiện tới 98% tại 66km đầu tiên, hiện còn 11km tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đang gặp khó khăn vì vướng mặc bằng.

"Trước đó, Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh đã báo cáo Bộ GTVT, UBND các tỉnh, thành phố có tuyến đường đi qua, cho phép thông xe trước 66km từ Huế đi Đà Nẵng, phần còn lại sẽ hoàn thiện sau khi UBND Tp. Đà Nẵng bàn giao mặt bằng sạch để thi công", ông Nguyễn Minh Khánh cho biết.

Nếu theo đúng lịch trình, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2018, tuy nhiên, những khó khăn về giải phóng mặt bằng đã khiến tiến độ dự án bị chậm hơn so với dự kiến. 

Ngoài ra, theo ghi nhận của VietnamFinance, tuyến cao tốc này có hơn 11 km xuyên qua vườn quốc gia Bạch Mã, nhiều khu vực có nền đất yếu cộng với thời tiết mưa nhiều nên có một số điểm phần taluy bị sạt lở, đang tiến hành xử lý khắc phục.

Sẵn sàng cho tháng 6/2020 thông xe

Nói về tiến độ dự án, ông Phạm Văn Quyên, giám đốc điều hành dự án (Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8), cho biết, trong vòng 3 tháng trở lại đây, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, dự án đang "chạy nước rút" nhưng không bỏ qua các biện pháp phòng dịch COVID-19. 

Cả trăm cán bộ, công nhân, tư vấn, giám sát và máy móc khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phục vụ công trình như lắp đặt hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, chiếu sáng, biển báo hiệu, hàng rào hộ lan, sơn kẻ vẽ phân làn đường... đến thời điểm này tuyến cao tốc đã hoàn thành hơn 98%. 

Một số hạng mục phục vụ công trình như đường gom, mương dẫn, hàng rào, dây thép gai... đang khẩn trương hoàn tất. "Dự kiến đến ngày 30/6 chính thức thông xe tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan", ông Quyên nói. 

Ông Nguyễn Minh Khánh, trưởng phòng điều hành dự án 4, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết thêm, thời gian qua, trong quá trình thi công, các đơn vị vẫn đảm bảo rải người ra công trình, tổ chức đo thân nhiệt vào mỗi sáng, mang khẩu trang mới được vào làm và mỗi vị trí công việc không quá nhiều người. 

Công nhân cũng không được ra ngoài công trình, chỗ làm việc, nơi ăn chốn ở cũng giữ khoảng cách, được thường xuyên phun khử trùng phòng dịch.

Ban quản lý đã dựng một số chốt trên tuyến cao tốc giao với khu dân cư để ngăn xe tải, xe chở vật liệu xây dựng tự ý lưu thông vào đường này để rút ngắn thời gian di chuyển, trốn trạm thu phí Bắc Hải Vân.

Ông Nguyễn Minh Khánh cho hay, "hiện đơn vị đã lắp đặt xong các biển báo trên cao tốc. Việc xử lý, khắc phục các điểm bị sạt lở cũng diễn ra thuận lợi, dự kiến, tháng 6/2020, cao tốc La Sơn - Túy Loan sẽ thông xe kỹ thuật từ km 0 đến km 66". 

Tin mới lên