Tiêu điểm

Cập nhật Covid-19 sáng 13/5: Châu Âu cải thiện, Việt Nam ngày thứ 27 không có ca mắc mới

Cập nhật đến sáng 13/5, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên thế giới đã ở mức 4.335.903 ca, trong đó có 292.305 ca tử vong. Việt Nam bước sang ngày thứ 27 không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Cập nhật Covid-19 sáng 13/5: Châu Âu cải thiện, Việt Nam ngày thứ 27 không có ca mắc mới

Ảnh minh hoạ.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h00 ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã có thêm 83.613 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 5.174 ca tử vong vì Covid-19.
Như vậy, tổng số ca nhiễm đã ở mức 4.335.903 ca, trong đó có 292.305 ca tử vong. Số ca phục hồi đang là 1.586.922 ca.

Riêng tại Việt Nam, cập nhật mới nhất dịch Covid-19 cho biết, đến sáng nay 13/5 đã 27 ngày Việt Nam không có ca mắc ở cộng đồng. Hiện có hơn 12.000 người đang cách ly chống dịch.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến thời điểm này đã có 252 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh/xuất viện chiếm 88% tổng số ca đang điều trị. Hiện còn 36 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

Tính đến sáng ngày 13/5, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 6 cơ sở y tế, hiện đã có 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 9 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn lại 20 bệnh nhân Covid-19 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Về tình hình điều trị bệnh nhân nặng, hiện chỉ còn BN91 đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh vẫn đang nguy kịch, đã được chụp CT để đánh giá chức năng phổi, chiều ngày 12/5, hội đồng chuyên môn đã hội chẩn 3 miền Bắc- Trung-Nam  tiếp tục để đánh giá khả năng ghép phổi. Tại điểm cầu Bệnh viện Chợ Rẫy, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì buổi hội chẩn.

BN19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh chuyển trạng thái từ bệnh nhân nguy kịch sang nặng, hồi phục tốt, đã tự thở khí phòng.

Trước đó, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngày 12/5, thêm 3 bệnh nhân tái dương tính được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi: BN151, BN207, BN224.

Diễn biến nổi bật về dịch Covid-19 trong 24 giờ qua

Mỹ hiện vẫn là tâm dịch của thế giới với 83.315 ca tử vong và 1.407.478 ca nhiễm (tăng lần lượt 1.520 và 21.647 ca so với sáng qua).

Hiện Nhà Trắng đang thúc đẩy chiến lược áp dụng biện pháp quét thân nhiệt nhằm sớm khôi phục hoạt động của ngành hàng không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã bác bỏ các mối quan ngại về nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 tại Nhà Trắng, đồng thời tuyên bố có thể sẽ hạn chế tiếp xúc với Phó Tổng thống Mike Pence dù ông Pence đã có kết quả âm tính với virus.

Sở Y tế New York hiện đang điều trị và tìm kiếm nguyên nhân khiến khoảng 100 trẻ em của bang miền Đông nước Mỹ này mắc một hội chứng viêm hiếm gặp, nhưng khá nguy hiểm được cho là có liên quan tới virus SARS-CoV-2.

Ngày 12/5, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã đề xuất một dự luật giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 trị giá hơn 3 tỷ USD nhằm hỗ trợ các tiểu bang, doanh nghiệp, hỗ trợ thực phẩm, hộ gia đình.

Xếp sau Mỹ về số ca tử vong là Anh với 32.692 ca tử vong và 226.463 ca nhiễm (tăng  627 ca tử vong và 3.403 ca nhiễm mới).

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak ngày 12/5 tuyên bố chương trình hỗ trợ nghỉ phép của chính phủ nước này do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 sẽ được kéo dài thêm 4 tháng cho đến hết tháng 10.

Tình hình dịch bệnh ở Italy, Tây Ban Nha Pháp đang có chiều hướng được cải thiện.

Chính phủ Italy cho biết sẽ trao cho chính quyền các vùng quyền quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vốn được áp đặt nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Trong khi tại Pháp, quân đội nước này đã bắt đầu tháo dỡ bệnh viện dã chiến được xây dựng ở thành phố Mulhouse. Pháp đã nới lỏng lệnh phong tỏa trong bối cảnh tốc độ lây lan của dịch Covid-19 có xu hướng chậm lại.

Còn tại Đức, các số liệu công bố cho thấy dịch Covid-19 đang lây lan nhanh trở lại, buộc Thủ tướng Angela Merkel phải lên tiếng kêu gọi người dân tuân thủ các quy định giãn cách xã hội.

Bà cảnh báo cần duy trì các biện pháp phòng dịch cơ bản như giữ khoảng cách và sử dụng khăn che mũi, miệng.

Nga công bố báo cáo tình hình dịch bệnh cho thấy trong 24 giờ, nước này đã ghi nhận thêm 10.899 ca nhiễm và 107 ca tử vong. Với mức tăng này, tổng số ca nhiễm của Nga đã là 232.243 người, vượt Anh và đứng thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Đáng chú ý trong ngày, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov xác nhận đã nhiễm virus SARS-CoV-2 và phải nhập viện để điều trị. Dù số ca mắc Covid-19 tính theo ngày tại nước này đang cao nhất thế giới, Chính phủ Nga thông báo đang từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa.

Trung Quốc – nơi khởi phát dịch bệnh, thông báo không ghi nhận thêm ca lây nhiễm mới nào trong nước. Ca mới duy nhất trong ngày là 1 ca “nhập khẩu” tại Khu tự trị Nội Mông.

Hãng tin Pháp AFP dẫn truyền thông Trung Quốc cho biết chính quyền thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã lên kế hoạch xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân sau khi xuất hiện những ca mới sau nhiều tuần dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Hong Kong (Trung Quốc), tối 12/5, Đặc khu Hành chính này có thêm 1 trường hợp xét nghiệm sơ bộ xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 mà không rõ nguồn gốc. 

Hàn Quốc thông báo tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng ở mức hai con số từ ổ dịch Itaewon. Với 27 ca nhiễm mới được phát hiện, tổng số ca tại Hàn Quốc đã tăng lên 10.936 ca. Số bệnh nhân được điều trị khỏi tăng thêm 38 người, nâng tổng số lên 9.670 người, chiếm 88,4%. Số ca tử vong tăng 2 ca lên 258 người.

Kế hoạch trở lại trường vào ngày 13/5 của học sinh Hàn Quốc khối 12 đã bị hoãn lại sau khi xuất hiện ổ dịch tại Itaewon hồi đầu tháng.

Iran tuyên bố sẽ mở cửa các thánh đường của nước này trong 3 đêm vào tuần tới nhằm phục vụ các tín đồ đến hành lễ trong tháng thánh lễ Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki tỏ ra thận trọng khi phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước: "Thật sai lầm khi nghĩ rằng dịch bệnh đã chấm dứt. Nếu chúng ta lơ là, bất cẩn, dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại bất kỳ lúc nào".

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina vừa lên tiếng bác bỏ các cáo buộc về việc đã cường điệu hóa công hiệu chữa bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19 của một loại thuốc do nước này sản xuất, cho rằng đây là những thành kiến mà các quốc gia phương Tây luôn áp đặt đối với các loại dược liệu truyền thống của châu Phi.

Tuyên bố trên của Tổng thống Rajoelina được đưa ra trong bối cảnh cuối tháng trước, nước này công bố đã sản xuất thành công Covid-19 Organics đặc trị bệnh Covid-19.

Tin mới lên