Tiêu điểm

Cập nhật Covid-19 sáng 29/1: Thêm 9 ca trong cộng đồng, 1 trường hợp ở Hà Nội

(VNF) - Theo bản tin sáng của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, nâng tổng số bệnh nhân lên 1651 bệnh nhân, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 647 ca.

Cập nhật Covid-19 sáng 29/1: Thêm 9 ca trong cộng đồng, 1 trường hợp ở Hà Nội

Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng

Cụ thể, TP. Hải Phòng xác nhận 1 ca nhiễm Covid-19 là bệnh nhân 1561 và tỉnh Bắc Ninh xác nhận 1 ca nhiễm là bệnh nhân 1565, cả hai đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại TP. Chí Linh, Hải Dương.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới trong sáng 29/1 là bệnh nhân 1573 và bệnh nhân 1574, đều có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân 1553.

Tỉnh Hải Dương xác nhận thêm 4 ca nhiễm mới là bệnh nhân 1648-1651, nâng tổng số ca nhiễm tại tỉnh này lên 76 ca. Trong đó, 67 ca có địa chỉ thường chú tại tỉnh Hải Dương, 9 ca có địa chỉ thường trú tại tỉnh Quảng Ninh. Các bệnh nhân này đều liên quan dịch tễ với ổ dịch tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

TP. Hà Nội ghi nhận 1 ca nhiễm mới là bệnh nhân 1581, có địa chỉ thường trú tại quận Hai Bà Trưng, có liên quan đến trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân 1553. Trước đó, vào chiều 28/1, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết có 1 trường hợp ở xã Kim Lũ đã dương tính lần 1 với Covid-19. Trường hợp này là nhân viên an ninh ở sân bay Vân Đồn và có tiếp xúc với BN1553. 

Quận Tây Hồ (Hà Nội) cũng báo cáo về 1 trường hợp cũng là nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn (thường trú tại phố Tứ Liên) cũng có kết quả dương tính lần 1 trong sáng 28/11.

Đặc biệt, huyện Gia Lâm, trưa 28/11 có phát hiện 1 trường hợp là điều dưỡng viên ở Bệnh viện Bạch Mai có tổ chức đón dâu tại nhà gái ở phường Văn Đức, TP Chí Linh, Hải Dương.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng cho biết: “Tại Hà Nội có 1 trường hợp liên quan là bệnh nhân đến khám ở Bệnh viện Bạch Mai, sau đó thuê nhà tại quận Cầu Giấy. Bộ Y tế đã thông tin tới CDC Hà Nội. Tình hình dịch bệnh Covid-19 rất khác so với giao ban 1 tuần. Hà Nội có nguy cơ cao, đẩy lên báo động đỏ".

Tính đến sáng 29/1, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) và 21.345. Trong đó, 134 người đang cách ly tại bệnh viên, 20.014 người đang cách ly tại các cơ sở khác và 1.197 người đang cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Về tình hình điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 14 ca, âm tính lần 2 là 10 ca, âm tính lần 3 là 12 ca.

Hiện nay, tỉnh Hải Dương đã dừng vận tải hành khách từ các tỉnh thành khác đến, thành lập ngay 3 bệnh viện dã chiến trong đó một bệnh viện dã chiến được thiết lập tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.

Toàn bộ trang thiết bị của bệnh viện dã chiến được thiết lập tại cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) hồi tháng 8/2020 sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Hải Dương tiến hành giãn cách xã hội TP. Chí Linh từ 12h00 ngày 28/1 trong thời gian 21 ngày, dừng bắn pháo hoa, học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 29/1 cho đến khi có thông báo lại.

TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh cũng cho học sinh, sinh viên nghỉ học. Tỉnh Quảng Ninh tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh (tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt, phà) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh Quảng Ninh) từ 06h00 ngày 28/01/2021 đến khi có thông báo mới.

TP. Hải Phòng cũng dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách, các bến phà, bến đò giữa Hải Phòng với tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh.

Tin mới lên