Tiêu điểm

Cập nhật Covid-19: Việt Nam có thêm 1 ca mới từ Nga về, tổng cộng 314 ca

(VNF) - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương vừa thông báo một người từ Nga về đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, qua đó nâng số người nhiễm Covid-19 lên 314 người.

Cập nhật Covid-19: Việt Nam có thêm 1 ca mới từ Nga về, tổng cộng 314 ca

Thêm một bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ Nga về nước.

Cụ thể, bệnh nhân 314 (BN314) là nữ, 62 tuổi, quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

Được biết, BN314 từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay VN0062, số ghế 53B. Sau khi nhập cảnh, BN314 không có biểu hiện sốt, không ho, không viêm phổi và được chuyển đến cách ly tại Trung đoàn 125, xã Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Sau khi có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, BN314 đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Trước đó, cũng trên chuyến bay VN0062 đã có 24 trường hợp nhiễm Covid-19. Đây là chuyến bay đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Moscow về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, du học sinh không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, phụ nữ có thai, người cao tuổi, người ốm đau, người đi du lịch và quá cảnh từ các nước khác bị kẹt lại, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn nửa đầu tháng 5, Việt Nam đã có thêm 43 ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, tất cả các nhiễm này đều từ nước ngoài đến Việt Nam và đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 12.236 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 353 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 8.492 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.391 người.

Mới đây, phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam không còn tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, không được mất cảnh giác khi dịch bệnh còn lây nhiễm ở nhiều nước và chưa có vaccine, thuốc đặc trị.

Tin mới lên