Tiêu điểm

Cập nhật dịch Covid-19 chiều 29 Tết: Thêm 20 ca nhiễm trong cộng đồng và 1 ca nhập cảnh

(VNF) - Bản tin 18h00 ngày 10/2 (29 Tết) của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca nhiễm mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh, 14 ca tại Hải Dương và các ca còn lại tại Quảng Ninh, Gia Lai và TP. HCM.

Cập nhật dịch Covid-19 chiều 29 Tết: Thêm 20 ca nhiễm trong cộng đồng và 1 ca nhập cảnh

Cụ thể, TP. HCM xác nhận 1 ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng là bệnh nhân 2072, là nam, 29 tuổi. Bệnh nhân có địa chỉ tại quận Tân Bình, TP. HCM, làm việc tại bộ phận hướng dẫn bốc xếp thuộc Trung tâm điều hành công ty VIAGS (cùng bộ phận và là F1 của bệnh nhân 1979).

Ngày 9/2/2021, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và hiện được cách ly, điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận thêm 1 ca nhiễm là bệnh nhân 2073, là F1 của bệnh nhân 1553. Bệnh nhân 2073 là nữ, 30 tuổi, có địa chỉ tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân được cách ly từ ngày 28/1/2021 và kết quả xét nghiệm ngày 9/2/2021 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Bốn ca nhiễm ghi nhận tại Gia Lai là bệnh nhân 2074-2077, đều có địa chỉ tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Trong đó, bệnh nhân 2074 là nữ, 39 tuổi, là F1 của bệnh nhân 1875.

Bệnh nhân 2075 là nữ, 27 tuổi, là F1 của bệnh nhân 1875. Bệnh nhân 2076 là nữ, 31 tuổi, là F1 của bệnh nhân 1875. Cả ba bệnh nhận trên đều được cách ly tập trung từ ngày 1/2/2021.

Bệnh nhân 2077 là nữ, 34 tuổi, là F1 của bệnh nhân 1891, được cách ly tập trung từ ngày 31/1/2021. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 4 bệnh nhân từ 2074-2077 ngày 10/2/2021 đều dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện 4 bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện dda khoa tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 14 ca nhiễm. Trong đó, ca bệnh 2086 là bệnh nhân có sốt, ho, được giám sát thông qua phân loại sàng lọc tại bệnh viện và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/2/2021.

13 bệnh nhân còn lại từ 2078-2085, và từ 2087-2091 ghi nhận tại Hải Dương là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 10/2/2021 của các bệnh nhân này là dương tính với SARS-CoV-2.

Về ca nhiễm nhập cảnh, bệnh nhân 2071 là nam, 31 tuổi, quốc tịch Indonesia, từ Indonesia nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178 ngày 7/2, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 9/2 và hiện được cách ly, điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ chi.

Trước đó, vào sáng hôm nay (10/2), 1 ca nhiễm mới được xác nhận ở Bắc Giang là bệnh nhân 2070. Bệnh nhân là nam, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Người này là chồng và có tiếp xúc với bệnh nhân 1820 (nữ, 18 tuổi, liên quan ổ dịch ở TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Người đàn ông này đã được cách ly tập trung từ ngày 1/2. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 9/2 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).

Như vậy, tính đến 18h00 ngày hôm nay (10/2/2021), Việt Nam có tổng cộng 1197 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 504 ca.

Về tình hình điều trị, 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 1503, bệnh nhân 1532, bệnh nhân 1500, bệnh nhân 1543, bệnh nhân 1550 và bệnh nhân 1541.

Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 18 ca, âm tính lần 2 là 11 ca, âm tính lần 3 là 4 ca.

Tin mới lên