Thị trường

Casino gặp khó trước ngày mở cửa cho người Việt

Hầu hết casino dành cho người nước ngoài cho rằng nguyên nhân dẫn đến khó khăn là lượng khách Trung Quốc, Đài Loan đến Việt Nam ít hơn.

Casino gặp khó trước ngày mở cửa cho người Việt

Casino dành cho người nước ngoài duy nhất tại Hạ Long liên tục thua lỗ trong những năm gần đây.

Sở hữu casino cho người nước ngoài duy nhất tại thành phố Hạ Long, Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (Mã CK: RIC) mới đây công bố kết quả kinh doanh năm 2016 tiếp tục lao dốc. Mặc dù doanh thu ghi nhận hơn 310 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2015 nhưng lợi nhuận năm 2016 của RIC ghi âm hơn 18 tỷ đồng.

Trong năm 2016, bộ phận casino dành cho người nước ngoài đem về cho Quốc tế Hoàng Gia gần 88 tỷ đồng doanh thu, đứng thứ 2 sau doanh thu từ khách sạn nhưng ghi nhận lỗ hoạt động gần 36 tỷ do chi phí giá vốn lên tới hơn 123 tỷ đồng.

Tình cảnh khó khăn, dù có lãi cũng chỉ ở mức thấp không phải là mới đối với các casino dành cho khách nước ngoài tại Việt Nam. Theo một báo cáo của Thành ủy Hải Phòng công bố trước đó, tính đến hết năm 2012, casino Đồ Sơn - nơi kinh doanh loại hình này đầu tiên tại Việt Nam - đã ghi nhận lỗ lũy kế hơn 169 tỷ đồng. Hoạt động thua lỗ kéo dài từ năm 2008 đến 2012.

Còn theo báo cáo thường niên năm 2016 của Donaco International, tập đoàn của Australia sở hữu khách sạn Aristo International tại Lào Cai mới công bố, hoạt động kinh doanh casino dành cho người nước ngoài tại Việt Nam mặc dù vẫn có lãi nhưng so với người láng giềng Campuchia, lợi nhuận đạt được chưa tới một phần mười.

Hiện Việt Nam có 7 casino dành cho người nước ngoài được cấp phép nhưng thực tế hoạt động này từ nhiều năm trở lại đây không mấy khởi sắc, thậm chí còn thua lỗ.

Nguyên nhân chính là bởi quy định không cho phép người Việt tham gia hoạt động trong casino, người chơi chính của các khu trò chơi có thưởng này phần lớn phụ thuộc vào lượng khách du lịch gốc Trung Quốc và một bộ phận nhỏ khách từ Hàn Quốc, Nhật Bản. 

Với Quốc tế Hoàng Gia. Bắt đầu từ năm 2013 đến nay, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này rơi vào vòng xoáy thua lỗ, cao nhất vào năm 2014 với khoản lỗ sau thuế hơn 153 tỷ đồng.

Trong đó, mặc dù được cấp phép casino dành cho người nước ngoài duy nhất tại Hạ Long, một địa phương du lịch có tiếng nhưng hoạt động kinh doanh cũng không mấy khả quan. Năm 2015, bộ phận này cũng ghi nhận khoản lỗ từ kinh doanh gần 56,5 tỷ đồng do chi phí giá vốn quá cao, trong khi doanh thu chỉ gần 33 tỷ đồng.

Kết quả này theo đánh giá của ban điều hành là do lượng khách Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) đến Việt Nam ít hơn. Trong phương hướng được đề ra, Quốc tế Hoàng gia cho biết sẽ ký kết hợp đồng với các đại lý du lịch các nguồn này để thu hút thêm tour đến Hạ Long. Đồng thời thu hút thêm lượng khách hàng từ các quốc gia cho thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Với casino Đồ Sơn, nguyên nhân thua lỗ cũng được chỉ ra là do thay đổi trong chính sách cho phép khách lữ hành Trung Quốc vào Việt Nam, cũng như việc phải cạnh tranh với các sòng bạc khác. 

Trong đó, việc hạn chế khách lữ hành Trung Quốc đến Việt Nam năm 2005 đã khiến doanh thu của casino Đồ Sơn bị ảnh hưởng và giảm sút nghiêm trọng. Doanh thu chỉ bằng 34% so với năm 2004 trong khi con số lỗ năm 2005 ghi nhận 47 tỷ đồng.

Còn với khách sạn Aristo International, năm 2016, bộ phận casino thu hút 148.107 người chơi, tăng 63% so với năm 2015.

Tuy nhiên, tổng doanh thu hoạt động từ bộ phận này chỉ đạt hơn 23 triệu USD, bằng một phần sáu so với Campuchia và lợi nhuận trước thuế chỉ đạt gần 4 triệu USD, khoảng 6% so với mức lợi nhuận 62 triệu USD của nước láng giềng phía nam.

Một nguyên nhân khác cũng được các casino đưa ra để lý giải kết quả hoạt động là do sự cạnh tranh gay gắt tại chính những đơn vị trong nước, khi Việt Nam hiện có 7 casino dành cho người nước ngoài được cấp phép. Các tỉnh trọng điểm về du lịch như Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng hay Kiên Giang cũng đã có và sẽ có casino.

Trong một hội nghị về cải cách thể chế, nguyên Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Bùi Quang Vinh đã từng than thở phải chịu áp lực rất lớn vì rất nhiều tỉnh xin làm casino. Ngoài các tỉnh có kinh tế phát triển thì Hà Giang, một địa phương thuộc diện nghèo nhất nước cũng từng xin mở casino.

Tuy vậy, việc cho phép người Việt thí điểm tham gia vào chơi tại các điểm kinh doanh casino trong nước được đánh giá sẽ là lối thoát cho bài toán kinh doanh nan giải của các đơn vị hiện tại. Đặc biệt khi hoạt động của các casino trong nước phụ thuộc vào lượng khách du lịch từ Trung Quốc.

Theo Nghị định mới được đưa ra, người Việt lần đầu tiên sẽ được chấp thuận vào chơi tại các điểm kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam, thời gian thí điểm là 3 năm. 

Từ ngày 15/3, người Việt Nam từ đủ 21 tuổi trở lên, thu nhập mỗi tháng hơn 10 triệu đồng sẽ được vào chơi tại các casino mở trong nước, song phải mua vé tham gia với mức một triệu đồng trong 24h hay 25 triệu một tháng. 

Tin mới lên