Nhân vật

Cậu bé 10 tuổi thu về 5000% lợi nhuận từ việc đầu tư cổ phiếu GameStop

(VNF) - Trong năm 2019, cậu bé này đã được mẹ mua 10 cổ phiếu GameStop chỉ với giá 60 USD.

Cậu bé 10 tuổi thu về 5000% lợi nhuận từ việc đầu tư cổ phiếu GameStop

Cậu bé 10 tuổi và khoản đầu tư thu về 5000% lợi nhuận từ cổ phiếu GameStop

Được biết, vào tháng 12/2019, cậu bé Jaydyn 8 tuổi đã rất say mê điện tử và mua trò chơi trong GameStop. Không như một số phụ huynh khác, mẹ của Jaydyn, bà Carr (31 tuổi) khi đó lại quyết định mua cho con 10 cổ phiếu GameStop với giá chỉ 6,19 USD mỗi cổ phiếu để làm quà dịp lễ Kwanzaa. 

Bởi con trai còn khá nhỏ, bà Carr, đã đưa cho cậu bé một tờ giấy chứng nhận in trên mạng và giải thích đơn giản rằng cậu cũng đang sở hữu một phần nhỏ của hãng game cậu say mê.

Cùng với đó, bà Carr cài đặt thông báo để nắm bắt tình hình giá cổ phiếu GameStop tuy nhiên, bà không để tâm nhiều.

Bất ngờ đến với hai mẹ con vào hôm 27/1 vừa qua khi cổ phiếu của GameStop tăng vọt tới 1700% kể từ tháng 12/2020. Điều này xảy ra khi hàng loạt người dùng trên Reddit liên kết với nhau để đối chọi với những quỹ đầu cơ khổng lồ của Phố Wall bằng cách đẩy giá cổ phiếu GameStop tăng chóng mặt.

Giá cổ phiếu GameStop được đẩy lên chóng mặt.

Bà kể lại: "Đột nhiên, tôi nghe tiếng thông báo và nhìn vào điện thoại. Tôi bàng hoàng khi màn hình hiển thị con số 351 USD. Trong khi tôi chỉ mua chúng với giá 6 USD. Tôi nghĩ điều này không phải là sự thật".

"Tôi cố gắng lý giải cho con biết điều này rất bất thường, và hỏi con muốn giữ hay muốn bán", bà Carr tiếp lời. 

Jaydyn lựa chọn bán toàn bộ số cổ phiếu này và thu về 3.200 USD – tức lãi hơn 5.000% trên khoản đầu tư chỉ khoảng 60 USD.

Có vẻ như lợi nhuận đến bất ngờ này đã kích thích mong muốn đầu tư của cậu bé Jaydyn 10 tuổi. Cậu chia sẻ rằng bản thân rất phấn khích. Jaydyn quyết định sẽ gửi tiết kiệm 2.200 USD và dùng 1.000 USD còn lại đầu tư vào các cổ phiếu như Roblox, hãng trò chơi phổ biến với trẻ em, nếu công ty này niêm yết trên sàn.

Cậu bé 10 tuổi sớm tỏ ra thích thú với việc đầu tư chứng khoán.

Sở dĩ bà Carr, một chuyên gia dinh dưỡng, hướng con mình vào con đường đầu tư bởi cuộc sống của hai mẹ con khá vất vả sau khi cha Jaydyn qua đời năm 2014. Không chỉ mua cổ phiếu cho con, bà còn dạy Jaydyn cách giao tiếp với các chuyên viên ngân hàng, cách tiết kiệm tiền, cách sử dụng thẻ ghi nợ, cách nhận biết sản phầm gì đó là đang hấp dẫn người tiêu dùng và gần đây là sự quyến rũ của thị trường chứng khoán.

Bà Carr tâm sự: "Jaydyn là tất cả những gì tôi có. Tôi hy vọng con trai mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng việc dạy con bạn về trách nhiệm tài chính chắc chắn sẽ hữu ích. Tôi ước nhiều bậc cha mẹ sẽ làm điều đó".

Xem thêm >> Myanmar: Cố vấn nhà nước Suu Kyi bị quân đội bắt giữ

Tin mới lên