Bất động sản

Cầu Thủ Thiêm 2 thi công trở lại, dự kiến 30/4/2022 thông xe

Dự kiến 30/4/2022, chủ đầu tư sẽ đưa cầu Thủ Thiêm 2 (nối trung tâm quận 1 với TP. Thủ Đức) vào khai thác.

Cầu Thủ Thiêm 2 thi công trở lại, dự kiến 30/4/2022 thông xe

Cầu Thủ Thiêm 2 thi công trở lại, dự kiến 30/4/2022 thông xe.

Sở GTVT TP. HCM cho biết, Sở đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan và chủ đầu tư nỗ lực để đưa cầu Thủ Thiêm 2 vào khai thác. Dự kiến chủ đầu tư sẽ hợp long cầu chính vào tháng 9/2021 và hoàn thành dự án vào 30/4/2022.

Theo Sở GTVT, sau thời gian phải tạm dừng thi công do vướng mặt bằng, nay dự án cầu Thủ Thiêm 2 bắt đầu thi công trở lại. Hiện tại các công nhân đang triển khai thi công các hạng mục cầu chính, cầu dẫn và đường dẫn bên phía quận 1.

Đến thời điểm này, cầu Thủ Thiêm 2 đã hoàn thành hơn 70% khối lượng toàn dự án. Từ tháng 8/2020, chủ đầu tư dự án phải tạm dừng thi công vì không còn mặt bằng do vướng đền bù giải tỏa.

Hiện mặt bằng dự án ở quận 1 còn vướng đền bù giải tỏa 11.114 m² đất của nhà máy Ba Son, 1.607 m² đất của Bộ tư lệnh Hải quân và 158,7 m² đất của Văn phòng Chính phủ quản lý. 

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (chủ đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2) cho biết trong thời gian qua, dự án phải thi công cầm chừng và tạm dừng thi công từ tháng 9/2020.

Nguyên nhân là dự án chưa tháo gỡ được vướng mắc về thủ tục pháp lý, thanh toán hợp đồng BT và công tác giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, liên danh nhà thầu kiến nghị đến ngày 15/4 nếu không được thi công trở lại sẽ giải thể công trường.

Tin mới lên