Thị trường

CEO Canon được thưởng hơn triệu đồng nhờ 'sản xuất kinh doanh giỏi'

(VNF) - UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định khen thưởng cho ông Katsuyoshi Soma, Tổng giám đốc Công ty TNHH Canon Việt Nam vì có thành tích trong phong trào sản xuất kinh doanh.

CEO Canon được thưởng hơn triệu đồng nhờ 'sản xuất kinh doanh giỏi'

Ông Katsuyoshi Soma trong một hoạt động tặng quà cho trẻ em của Công ty Canon

Ngày 7/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định khen thưởng cho ông Katsuyoshi Soma, Tổng giám đốc Công ty TNHH Canon Việt Nam vì "đã có nhiều thành tích trong phong trào sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015", góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định kèm theo tiền thưởng là 1.150.000 đồng (một triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng)

Tập đoàn điện tử Canon (Nhật Bản) thành lập Công ty TNHH Canon Việt Nam ngày 11/4/2001 và chính thức đầu tư tại Việt Nam từ năm 2002 với nhà máy đầu tiên đặt tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), đến nay đã phát triển thêm 2 nhà máy tại khu công nghiệp Quế Võ và Tiên Sơn (Bắc Ninh). Công ty chuyên sản xuất máy in, ngoài việc phục vụ thị trường Việt Nam, các sản phẩm của công ty được xuất khẩu tới thị trường toàn cầu.

Đến nay, Canon vẫn đang là một trong những nhà đầu tư nước ngoài đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong năm 2015, công ty đạt doanh số xuất khẩu 1,5 tỷ USD. Hiện nay, Canon đang tạo công ăn việc làm cho trên 21.000 lao động và trở thành một trong những nhà máy có sức cạnh tranh lớn nhất thế giới.

Hiện, tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm của Canon đạt 65% và công ty đang tiếp tục tìm kiếm đối tác Việt Nam để nâng tỷ lệ nội địa hóa lên cao hơn trong các năm tới. Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, công ty cũng thực hiện tốt chính sách chăm lo đến người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, chia sẻ lợi ích với cộng đồng.

Tin mới lên