Nhân vật

CEO Microsoft: 'Với CEO Không có chuyện nói cho ‘vui miệng’

Nadella còn cho biết với tư cách là CEO Microsoft ông phải khá "cẩn thận" với những ý tưởng nêu ra vì sợ mọi người sẽ bỏ cả việc đang làm để cố gắng biến cái ý tưởng đó trở thành hiện thực.

CEO Microsoft: 'Với CEO Không có chuyện nói cho ‘vui miệng’

CEO Microsoft - Satya Nadella.

Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella cực kỳ coi trọng việc sử dụng thời gian. Ông thậm chí còn sử dụng phần mềm để theo dõi về khoảng thời gian dành cho từng hoạt động cụ thể.

Đó là bởi vì, Nadella coi "thời gian" là điều quý giá nhất mà chúng ta có.

Trả lời tờ Bloomberg, Nadella cho biết: "Tôi cảm thấy có một điều mà ai trong chúng ta cũng cần phải chắc chắn làm cho bản thân mình đó là tự biết phân bổ thời gian sao cho mình có thể quản lý việc sử dụng thời gian hiệu quả nhất. Điều mà tôi yêu thích nhất đó là xem thời gian mình dành cho những người trong Microsoft và những người bên ngoài công ty là bao nhiêu".

"Ngoài việc đó ra, tôi còn rất thích thú tính xem họp hành tốn bao nhiêu thời gian so với quãng thời gian tôi gọi là "thời gian tập trung". Hiển nhiên là bạn cần phải dự các cuộc họp bởi công việc của một CEO đâu phải là nhốt mình trong phòng. Tuy nhiên cần có một sự cân bằng giữa hai vấn đề này", ông nói

Nadella còn cho biết với tư cách là CEO của Microsoft ông phải khá "cẩn thận" với những ý tưởng nêu ra vì sợ mọi người sẽ bỏ cả việc đang làm để cố gắng biến cái ý tưởng đó trở thành hiện thực.

"Với tư cách là CEO, bạn cần phải cẩn thẩn với những ý kiến của mình và phải đảm bảo là mọi ý tưởng đưa ra sau khi cân nhắc và suy nghĩ thấu đáo. Bởi nhiều lúc bạn chỉ "vui miệng" mà nói ra nhưng nhân viên thì coi đó là việc nghiêm túc.

Satya Nadella là CEO nổi tiếng trong giới công nghệ, tuy nhiên Microsoft của ông hiện đang gặp phải nhiều khó khăn. Hồi tháng 4/2016, hãng đã mất gần 30 tỷ USD giá trị thị trường trong phiên giao dịch ngày 22/4 sau khi kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2015-2016 được công bố cho thấy doanh thu của hãng bị thâm hụt - một phần do kết quả đáng thất vọng của mảng kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây.

Cụ thể, Microsoft mất 6% doanh thu, đạt 20,5 tỷ USD. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4 vừa qua, cổ phiếu của Microsoft đã mất 7% giá trị, xuống mức 51,78 USD/cổ phiếu. 

Kết quả kinh doanh không tốt trên phần nào đã gây thất vọng cho các cổ đông cũng như những người yêu mến "Gã khổng lồ" phần mềm - những người đã đặt khá nhiều niềm tin, kỳ vọng vào Giám đốc điều hành Satya Nadella.

Tin mới lên