Tiêu điểm

Chân dung 6 tướng lĩnh Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

(VNF) - Trong danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 6 lãnh đạo Bộ Công an.

VietnamFinance giới thiệu danh sách 6 tướng lĩnh Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại tướng Tô Lâm

Đại tướng Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII, Uỷ viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957 tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1974-1979, ông là học sinh khóa 6 Trường Công an Trung ương, sau đổi là Đại học An ninh nhân dân, nay là Học viện An ninh nhân dân.

Năm 2007, ông là thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Năm 2010 là Trung tướng, Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an.

Tháng 8/2010, ông được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Đến tháng 9/2014, ông được phong thăng cấp từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Tô Lâm được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 9/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1/2019 được phong quân hàm Đại tướng.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ

Trung tướng Trần Quốc Tỏ là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962 tại tỉnh Ninh Bình. Ông tốt nghiệp tiến sỹ Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2013, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trình độ chuyên môn Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh; Tiến sĩ Luật học,Tội phạm học, Điều tra tội phạm.

Năm 2013, ông Tỏ giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, hàm Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam

Năm 2014 ông được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Năm 2015, ông nhận chức danh học hàm Phó giáo sư và được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đến năm 2016, ông Tỏ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Ngày 20/5/2020, ông được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. 

Ngày 24/9/2020, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định thăng cấp bậc từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với ông Trần Quốc Tỏ.

Trung tướng Lương Tam Quang

Trung tướng Lương Tam Quang là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. 

Trung tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê Hưng Yên. Ông từng giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Bộ Công an trong nhiều năm, trước đó ông là trợ lý thứ trưởng.

Năm 2015, ông Quang được phong hàm Thiếu tướng.

Từ tháng 1/2017, ông được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Bộ Công an, kiêm người phát ngôn.

Tháng 3/2019, ông Lương Tam Quang được phong hàm Trung tướng.

Ngày 15/8/2019, ông Quang nhận quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. 

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1964; quê quán tại xã Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ông từng giữ chức vụ như trưởng Công an huyện; trưởng phòng; Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng; Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.

Năm 2017, Nguyễn Duy Ngọc được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 8/2019 ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 23/1/2021, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp bậc hàm lên Trung tướng.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng là Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. 

Ông Lê Quốc Hùng sinh năm 1966, quê ở Thừa Thiên - Huế. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, có bằng cử nhân lý luận chính trị.

Từ tháng 8/2015, ông Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau 3 năm 3 tháng giữ chức vụ này, Bộ trưởng Công an điều động ông về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. 

Năm 2019, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Ngày 29/4/2020, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới

Thiếu tướng Lê Tấn Tới là Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê quán xã Tân Thành, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Trình độ học vấn Đại học Cảnh sát nhân dân; Tiến sĩ Luật.

Vào ngành năm 1986, Thiếu tướng Lê Tấn Tới từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau như Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Vào tháng 10/2019, ông được điều động đến nhận công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an). Cũng trong năm này, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Cũng như Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, ngày 29/4/2020, Thiếu tướng Lê Tấn Tới được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Tin mới lên