Nhân vật

Chân dung bà chủ mới của Miss Universe: Doanh nhân chuyển giới đầy nghị lực

(VNF) - Việc tập đoàn JKN Global Group do tỷ phú chuyển giới người Thái Lan Anne Jakkaphong Jakrajutatip điều hành chính thức trở thành chủ nhân mới của cuộc thi Miss Universe đã tôn không ít giấy mực của báo giới thời gian qua. Ít người biết bà chủ mới của Miss Universe đã trải qua không ít khó khăn mới có được thành quả như ngày hôm nay.

Chân dung bà chủ mới của Miss Universe: Doanh nhân chuyển giới đầy nghị lực

Anne Jakkaphong Jakrajutatip - Giám đốc điều hành của JKN Global Group, trở thành chủ sở hữu mới của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Từng bị bắt nạt, quấy rối tình dục

Anne Jakkaphong Jakrajutatip sinh năm 1979, là một doanh nhân chuyển giới người Thái Lan. Trước khi trở thành tỷ phú, Anne từng trải qua những năm tháng nghèo khó.

Anne sinh ra trong một gia đình gốc Hoa có 5 anh chị em. Cô từng tới Úc du học và tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế của đại học Bond. Tại đây, Anne phải làm thêm nhiều nghề để kiếm tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống.

Sau khi trưởng thành, nữ tỷ phú đã chi 40 triệu baht (1,1 triệu USD) để phẫu thuật thành phụ nữ và làm các thủ tục khác sau khi chuyển giới. 

Trong cuộc phỏng vấn với The Bangkok post hồi cuối tháng 10, Anne bật khóc khi chia sẻ rằng trước đây khi học ở một trường toàn nam sinh, cô đã bị bạn bè bắt nạt, quấy rối tình dục khi biết mình không giống như những người khác. Tuy nhiên, chính những lời miệt thị và quá khứ nghèo khó đã trở thành động lực thúc đẩy cô hoàn thiện bản thân.  

Trước khi trở thành tỷ phú, Anne từng trải qua những năm tháng nghèo khó.

Nữ tỷ phú khẳng định cô không xấu hổ về quá khứ chuyển giới. Ban đầu, cô không nhận được sự ủng hộ của gia đình và bị mẹ từ mặt gần 3 năm vì quyết định thay đổi giới tính của mình. Tuy nhiên, sau này, gia đình của Anne thấu hiểu tâm tư và ủng hộ ước mơ làm phụ nữ của cô. Anne đã sang nước ngoài tiến hành chỉnh sửa ngoại hình, ngày càng hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính và sống đúng với ước mơ của mình. 

Gây dựng đế chế JKN Global Group

Sau khi tốt nghiệp vào năm 21 tuổi, Anne trở về Thái Lan và tiếp quản công việc kinh doanh cho thuê băng đĩa từ cha. Tuy nhiên, việc kinh doanh không như mong muốn khiến Anne phải tìm cách kiếm thêm thu nhập. Cô quyết định thử sức trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Công việc này cũng mang lại cho cô những khoản thu nhập lớn đầu tiên. 

Thời gian đầu mới khởi nghiệp, nữ tỷ phú chuyên nhập các nội dung từ nước ngoài, đặc biệt là Ấn Độ, để bán cho các đài truyền hình khác nhau. Công việc ngày càng phát triển, thôi thúc Anne thành lập JKN Global Media Public Company Limited (nay đã đổi tên thành JKN Global Group) với số vốn ban đầu chỉ khoảng 26.500 USD. Hiện tại, cô đang giữ chức vụ Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch tập đoàn này. 

JKN Global Group hiện là tập đoàn truyền thông chuyên sản xuất phim truyền hình, quảng cáo, phân phối thực phẩm chức năng và là chủ sở hữu bản quyền nội dung của loạt phim, hoạt hình, phim tài liệu từ nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines và Mỹ. Theo Forbes, JKN Global Group được định giá khoảng 528,22 triệu USD.

Theo Forbes, JKN Global Group được định giá khoảng 528,22 triệu USD.

Theo Sanook, vào năm 2021, Anne Jakkaphong nắm 53,16% cổ phần của JKN Global Group. Ngoài vai trò là ‘bà trùm’ ngành truyền thông Thái Lan, Anne còn là một ngôi sao truyền hình thực tế, tham gia chương trình Project Runway và Shark Tank, 

Cô còn có lượng fan đông đảo với gần 7 triệu người theo dõi trên Instagram. Nữ doanh nhân cũng góp phần thành lập tổ chức “Life Inspired for Transuality”- một tổ chức phi lợi nhuận nhằm ủng hộ quyền lợi của người chuyển giới.

Theo trang Bangkok Post, tính đến năm 2022, Anne Jakkaphong xếp hạng thứ 149 trong số các tỷ phú của Thái Lan. Cô được coi là người phụ nữ chuyển giới giàu có nhất Thái Lan, châu Á và xếp hạng 3 trên thế giới. 

“Bạo tay” mua lại Miss Universe với giá 20 triệu USD

Theo Laitimes, Anne Jakkaphong chi 20 triệu USD mua lại cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ). Tại sự kiện hôm 26/10 ở Bangkok, doanh nhân 43 tuổi nói muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của Miss Universe tại châu Á.

Vụ sang nhượng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Miss Universe được xem là một trong 4 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh cùng Miss World (Hoa hậu Thế giới), Miss International (Hoa hậu Quốc tế), Miss SuperInternational (Hoa hậu Siêu quốc gia). 

Ngày 27/10 mới đây, Anne Jakkaphong đã gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã tạo động lực để cô đi đến quyết định này.  Cô cho biết "70 năm qua, Miss Universe thuộc về Mỹ nhưng từ nay, nó là của chúng ta". 

Doanh nhân 43 tuổi chia sẻ thêm: "Chúng tôi rất vinh dự khi có được Miss Universe và được làm việc với đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn của tổ chức này. Miss Universe có ảnh hưởng toàn cầu, những mối quan hệ rộng mở với các đối tác, thương hiệu trên thế giới, sự phong phú về nội dung. Đây là kế hoạch đầu tư chiến lược mạnh mẽ của chúng tôi".

Nữ doanh nhân cho biết bên cạnh việc giữ truyền thống của cuộc thi là tạo ra sân khấu để phụ nữ đến từ các nền văn hóa thể hiện bản thân, Miss Universe sẽ tạo thêm những thương hiệu mới. Trong tương lai, cô có thể sẽ tung ra các sản phẩm như son phấn, kem dưỡng da, đồ dùng hàng ngày, đồ uống, thực phẩm…

Việc mua lại Miss Universe khiến cho Anne Jakkaphong trở thành người phụ nữ chuyển giới đầu tiên nắm giữ bản quyền của cuộc thi sắc đẹp đình đám, lâu đời nhất thế giới. 

Xem thêm >> ‘Cỗ máy in tiền’ BTS nhập ngũ, Hàn Quốc thiệt hại hàng tỷ USD

Tin mới lên