Nhân vật

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái

(VNF) - Ông Dương Văn Thái sinh năm 1970 tại Bắc Giang, được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX vào tháng 10/2020.

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái.

Ông Dương Văn Thái sinh ngày 22/7/1970, quê quán tại xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông có trình độ tiến sỹ kinh tế và cao cấp lý luận chính trị. Ông Thái vào Đảng ngày 4/12/1996.

Ông Dương Văn Thái từng là cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao thị xã Bắc Giang giai đoạn từ tháng 10/1989 - 9/1992.

Từ tháng 10/1992 - 10/1998, ông Thái là cán bộ, phó chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Bắc Giang. Tiếp đó, ông là phó trưởng Phòng Quản lý thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ tháng 11/1998 - 10/2001.

Từ tháng 11/2001 - 2/2006, ông Dương Văn Thái giữ chức phó chi cục trưởng rồi chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang.

Giai đoạn từ tháng 2/2006 - 4/2014, ông Thái từng giữ các chức vụ như phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; tỉnh uy viên; phó bí thư Thành ủy Bắc Giang; chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang.

Sau đó, ông Dương Văn Thái từng giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang từ tháng 5/2014 - 10/2019. Cũng trong giai đoạn này, ông Thái được bầu làm ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang.

Đáng chú ý, tháng 10/2019, ông Thái được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy kiêm chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 14/10/2020, ông Dương Văn Thái đã được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Đặc biệt, trong thời gian công tác, ông Dương Văn Thái đã có nhiều đóng góp quan trọng và được Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương và chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới lên