Nhân vật

Chân dung giáo sư kinh tế - nữ ứng viên chạy đua chức Tổng thống Séc

(VNF) - Ứng cử viên Tổng thống Séc Danuse Nerudova, một nhà kinh tế kiêm giáo sư đại học, lần đầu tiên dẫn đầu trong một cuộc thăm dò trước tỷ phú là cựu Thủ tướng Andrej Babis và một cựu tướng NATO.

Chân dung giáo sư kinh tế - nữ ứng viên chạy đua chức Tổng thống Séc

Bà Danuse Nerudova, một nhà kinh tế kiêm giáo sư đại học, hướng tới trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Séc.

Theo Bloomberg, cuộc thăm dò của Median được công bố mới đây cho thấy bà Danuse Nerudova nhận được 28% ủng hộ, tăng 13 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát hồi tháng 10. Cựu Thủ tướng Séc Andrej Babis xếp sau với 26,5% và cựu Tổng tham mưu trưởng Petr Pavel, sĩ quan quân đội NATO đã nghỉ hưu, xếp thứ 3 với 23,5%.

Cuộc bỏ phiếu cho vòng đầu tiên, trong cuộc đua vào ghế tổng thống Séc, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 13-14 tháng 1/2023, với sự tham gia của 9 ứng cử viên. 

Nếu không ai trong số họ giành được đa số tuyệt đối, hai ứng cử viên hàng đầu sẽ đối đầu trong một vòng chung kết được tổ chức vào ngày 27-28 cùng tháng.

Vòng thứ hai của cuộc tranh cử có thể diễn ra sau đó hai tuần. Việc tổ chức cuộc bầu cử sẽ tiêu tốn khoảng 35 triệu USD ngân sách của chính phủ.

Được biết, bà Nerudova, 44 tuổi, là cựu hiệu trưởng Đại học Mendel ở Brno và là một người ngoài chính trị, đang tranh cử với tư cách độc lập. Nếu "về đích" trong cuộc đua này, bà sẽ là nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của quốc gia 11 triệu dân này. Hiện bà Nerudova là một trong ba ứng cử viên được liên minh cầm quyền ở Praha tán thành. 

Ba ứng viên tiềm năng nhất gồm cựu Tổng tham mưu trưởng Petr Pavel (trái), cựu hiệu trưởng Đại học Mendel ở Brno Danuse Nerudova (giữa) và cựu Thủ tướng Andrej Babis (phải).

Tại Cộng hòa Séc, công việc của tổng thống chủ yếu mang tính chất nghi lễ, với các quyền hành pháp chủ chốt do chính phủ nắm giữ. Tuy nhiên, người đứng đầu nhà nước đóng một vai trò trong việc thành lập nội các, lãnh đạo quân đội, chọn các ngân hàng trung ương và bổ nhiệm các thẩm phán. 

Tổng thống sắp mãn nhiệm Milos Zeman đã nhiều lần trao thêm quyền lực và áp đặt ảnh hưởng của mình lên cơ quan hành pháp quốc gia trong suốt 2 nhiệm kỳ đương chức.

Các ứng cử viên đáng chú ý khác còn có Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Séc-Moravia Josef Stredula, các doanh nhân Karel Janecek, Karel Divis và Tomas Brezina, nghị sỹ SPD Jaroslav Basta, cựu Hiệu trưởng Đại học Charles Tomas Zima và chủ tịch Hiệp hội những người có nghĩa vụ Séc Denisa Rohanova.

Ứng cử viên giành chiến thắng sẽ kế nhiệm Tổng thống Milos Zeman, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 3/2023.

Xem thêm >> Nghị sĩ Gen Z đầu tiên của Quốc hội Mỹ không thể thuê được nhà tại Washington

Tin mới lên