Nhân vật

Chân dung Ngoại trưởng Liz Truss, người được dự đoán trở thành tân thủ tướng Anh

(VNF) - Ngoại trưởng Anh Liz Truss dự kiến sẽ được bầu làm lãnh đạo Đảng Bảo thủ cầm quyền và là thủ tướng tiếp theo của Anh, sẵn sàng lên nắm quyền vào thời điểm đất nước phải đối mặt với nhiều biến động.

Chân dung Ngoại trưởng Liz Truss, người được dự đoán trở thành tân thủ tướng Anh

Ngoại trưởng Liz Truss dự kiến sẽ được bầu làm thủ tướng tiếp theo của Anh.

Theo Reuters, cuộc tranh giành chiếc ghế lãnh đạo giữa bà Liz Truss và cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak sắp đi đến hồi kết để đánh dấu sự chuyển giao quyền lực giữa Thủ tướng sắp mãn nhiệm Boris Johnson với người chiến thắng. Trước đó, ông Boris Johnson buộc phải tuyên bố từ chức hồi tháng 7 sau khi dính nhiều bê bối. 

Theo kế hoạch, tân thủ tướng Anh sẽ tới Scotland ngày 6/9 để diện kiến Nữ hoàng Elizabeth và nhận đề nghị thành lập chính phủ. Việc bổ nhiệm thủ tướng mới sẽ được diễn ra ở lâu đài Balmoral, nơi Nữ hoàng Anh đang nghỉ hè, thay vì ở Điện Buckingham tại London như thường lệ.

Trong cuộc đua kèo dài suốt nhiều tuần qua, bà Liz Truss, 47 tuổi, là ngoại trưởng trong chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson, luôn là người dẫn trước. Nếu được bổ nhiệm, bà sẽ là Thủ tướng thứ 4 của Anh thuộc đảng Bảo thủ kể từ cuộc bầu cử năm 2015. 

Trong nhiều bài phát biểu của mình, bà Truss đã cam kết hành động nhanh chóng để giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt của Anh. Bên cạnh đó, bà cũng khẳng định trong vòng một tuần, sẽ đưa ra một kế hoạch giải quyết tình trạng hóa đơn năng lượng tăng vọt và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trong tương lai.

Kể từ năm 2015 đến nay, Anh đã rơi vào các cuộc khủng hoảng liên tiếp và được dự báo phải đối mặt với một cuộc suy thoái kéo dài do lạm phát tăng vọt tới 10,1% hồi tháng 7. 

Nhà lập pháp kỳ cựu của đảng Bảo thủ, ông David Davis nhận định nếu trở thành Thủ tướng mới, bà Truss sẽ phải đối mặt với một danh sách dài những thách thức, khó khăn và tốn kém, vốn là kết quả 12 năm nắm quyền không hiệu quả của chính phủ Bảo thủ.

Một số người đã kêu gọi bầu cử sớm song bà Truss khẳng định sẽ không làm như vậy. Bà cho biết, sẽ bổ nhiệm một nội các mạnh rồi giải quyết ngay vấn đề cấp bách là giá nhiên liệu đang tăng.

Bà Liz Truss và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trong cuộc đua vào ghế Thủ tướng Anh.

Tính đến tháng 10/2022, hoá đơn tiện ích hộ gia đình trung bình hàng năm tại Anh dự kiến ​​sẽ tăng 80%, lên 3.549 bảng Anh (tương đương 4.090 USD) trước khi dự kiến ​​tăng lên 6.000 bảng Anh (khoảng 7000 USD) vào năm 2023 và làm suy giảm tài chính cá nhân.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình vào tối 4/9, bà Truss đã từ chối công bố chi tiết về những biện pháp mà bà khẳng định sẽ trấn an người dân đang lo không thể thanh toán hóa đơn nhiên liệu của họ khi mùa đông tới gần.

Anh đã tụt hậu so với các quốc gia châu Âu lớn khác trong việc đề nghị hỗ trợ các hóa đơn năng lượng tiêu dùng. Hồi tháng 5, chính phủ đã đề ra một gói hỗ trợ trị giá 15 tỷ bảng Anh (khoảng 17 tỷ USD) để giúp các hộ gia đình có hóa đơn chi phí sinh hoạt tăng cao.

Trong khi đó, Ý đã phê duyệt ngân sách hơn 52 tỷ euro (khoảng 51,75 tỷ USD) trong năm nay để hỗ trợ người dân của mình. Tại Pháp, mức tăng hóa đơn tiền điện được giới hạn ở mức 4% và Đức cho biết nước này sẽ chi ít nhất 65 tỷ euro (khoảng 64,6 tỷ USD) để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi lạm phát gia tăng.

Xem thêm >> Sát ‘giờ G’, loạt doanh nghiệp châu Âu xin miễn trừ trừng phạt Nga

Tin mới lên