Nhân vật

Chân dung những Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII dưới 45 tuổi

(VNF) – Trong danh sách 180 Ủy viên Trung ương Đảng (không tính 20 ủy viên dự khuyết), có 7 vị dưới 45 tuổi, tức có năm sinh từ 1976 trở về sau.

Chân dung những Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII dưới 45 tuổi

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

1. Ông Trần Tiến Hưng

Ông Trần Tiến Hưng sinh ngày 8/3/1976, nguyên quán tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông hiện là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi trở thành người đứng đầu chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, ông Hưng đã có hơn 20 năm công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cụ thể, giai đoạn 1998 – 2009, ông Hưng công tác tại Vụ Nghiên cứu và Vụ Kiểm tra Tài chính. Từ tháng 12/2009 đến tháng 4/2013, ông là phó vụ trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính. Đến tháng 5/2013, ông chuyển làm phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Tháng 2/2014, ông Hưng được thăng làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương. 2 năm sau, ông là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 7/2019, Ban Bí thư có quyết định về việc luân chuyển, chỉ định ông Trần Tiến Hưng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 15/7/2019, ông Hưng trở thành chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

2. Ông Đặng Quốc Khánh

Ông Đặng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1976, quê tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là con trai của ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005.

Ông Đặng Quốc Khánh hiện là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, có bằng tiến sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình

Trước khi trở thành người đứng đầu Tỉnh ủy Hà Giang, ông Khánh đã có quãng thời gian dài công tác tại quê hương Hà Tĩnh. Cụ thể, giai đoạn 9/1999 - 9/2008, ông là chuyên viên Phòng Thẩm định, phó phòng rồi trưởng Phòng Quy hoạch-Kiến trúc, phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Từ tháng 10/2008 đến tháng 11/2010, ông là bí thư chi bộ, giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh và Tỉnh ủy viên (từ tháng 9/2010).

Tháng 12/2010, ông tiếp tục là Tỉnh ủy viên, điều chuyển làm bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Giai đoạn 7/2013 - 4/2016, ông Khánh tiếp tục là Tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 10/2015).

Tháng 1/2016, ông trở thành Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kể từ đây, ngoài các chức vụ cũ, ông đảm nhiệm cương vị phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 21/4/2016, ông Khánh được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 – 2016, là chủ tịch tỉnh trẻ nhất khi đó, kiêm chức trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh (7/2016 - 2019).

Ông giữ chức chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh tới tháng 6/2019 thì được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 16/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Ông Nguyễn Thanh Nghị

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12/8/1976, quê tại phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông hiện là thứ trưởng Bộ Xây dựng, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Nghị là con trai của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nghị có trình độ tiến sĩ khoa học ngành kỹ thuật xây dựng. Trước khi điều chuyển về làm lãnh đạo Bộ Xây dựng, ông Nghị có thời gian công tác tại nhiều cơ quan khác nhau.

Cụ thể, năm 2006, ông là giảng viên trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 2 năm sau, ông được thăng làm phó hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 3 năm sau nữa, ông trở thành Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI rồi thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 3/2014, Bộ Chính trị điều động, luân chuyển ông làm phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015. dHĐND tỉnh Kiên Giang đã bầu ông giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Giai đoạn tháng 10/2015 – tháng 10/2020, ông là bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 1/2016, ông chính thức là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 5/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

4. Nguyễn Hải Ninh

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh ngày 24/1/1976, là người Hưng Yên. Ông hiện là phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Ninh có trình độ tiến sĩ ngành luật và cử nhân ngành hành chính.

Sự nghiệp của ông Ninh gắn liền với các ban Đảng. Cụ thể, năm 2006, ông là phó vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương.

Giai đoạn 2007-2012, ông là phó vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng.

Đến năm 2013, ông được thăng làm vụ trưởng, thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 11/2014, ông được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk rồi trở thành Tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 1/2016, ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, tiếp tục giữ các cương vị tại Đắk Lắk trong 3 năm tiếp đó.

Từ tháng 3/2019 – đến nay, ông là phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

5. Lê Quốc Phong

Ông Lê Quốc Phong sinh ngày 3/5/1978, người quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Ông hiện là bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Phong có bằng thạc sĩ sinh học.

Sự nghiệp chính trị của ông Phong gắn chặt với công tác Đoàn. Trong suốt một thời gian dài, ông công tác tại Đoàn trường Đai học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM, Hội Sinh viên TP. HCM, Hội Sinh viên Việt Nam, Thành đoàn TP. HCM.

Tháng 12/2007, ông trở thành ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Tháng 12/2012, ông được thăng làm bí thư Thành đoàn TP. HCM.

Ông giữ cương vị bí thư Thành đoàn TP. HCM đến tháng 1/2014. Đồng thời trong giai đoạn này, ông là ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (5/2013 - 1/2014), chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. HCM (3/2013 - 5/2014) rồi bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ 12/2013).

Kế tiếp, ông là trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (4/2015 - 5/2015); ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ 8/2015); bí thư chi bộ Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (từ 6/2015).

Tháng 1/2016, ông là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII. Kể từ đây, ông là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ 4/2016); chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ 5/2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 5/2016).

Tháng 12/2017, ông là tiếp tục là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI.

Tháng 7/2018, ông được hiệp thương cử làm chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Tháng 8/2020, ông tái đắc cử làm bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 10/2020, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong cùng tháng này, ông được Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Tháp lần thứ XI bầu làm bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

6. Thái Thanh Quý

Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976, quê tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế, hiện là bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Sự nghiệp chính trị của ông Quý cũng bắt đầu từ công tác Đoàn. Giai đoạn 1997 – 2003, ông là cán bộ Tỉnh đoàn, phó bí thư Đoàn Khối các cơ quan Dân chính Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, phó Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị Tỉnh đoàn Nghệ An.

Từ tháng 10/2003 tới tháng 8/2012, ông lần lượt trải các chức vụ: bí thư Đoàn Khối các cơ quan Dân chính Đảng; ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Trường học Tỉnh đoàn; phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên tỉnh; phó bí thư, bí thư Tỉnh đoàn; ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; đại biểu HĐND tỉnh; phó Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Tỉnh ủy viên.

Giai đoạn 9/2012 - 9/2016, ông là Tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy Nam Đàn, phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Tháng 1/2016, ông trở thành Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII.

Giai đoạn 10/2016 - 8/2017, ông là ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (7/2017), chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An (10/2016).

Từ 9/2017 - 9/2018, ông là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (9/2017), chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An.

Từ 10/2018 - 1/2020, ông là phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, ông là bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020, ông đảm nhiệm cương vị bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 17/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, ông tiếp tục được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

7. Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày: 26/11/1979, quê tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Ông có trình độ cử nhân ngân hàng và thị trường tài chính, thạc sĩ kinh tế (chuyên ngành quản trị tài chính), tiến sĩ quản lý kinh tế.

Ông hiện là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phó bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Ông Tuấn đã trải qua nhiều năm công tác tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cho đến giai đoạn 2007 – 2009, ông được vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), làm ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội (khóa XIII) và bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giai đoạn tháng 2/2010 – tháng 9/2011, ông tiếp tục là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), đảm nhiệm phó chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sau đó là phó trưởng rồi quyền trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

Giai đoạn 7/2012 - 1/2013, ông là ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa IX, khóa X); trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Giai đoạn 2/2013 - 8/2014, ông làm chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn (khóa XXI), trưởng Ban dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, bí thư Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn; phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đoàn; phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước Trung ương Đoàn; trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ủy viên Ban Thư ký Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Giai đoạn 8/2014 - 11/2017, ông là bí thư Trung ương Đoàn khóa X; phó chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học Trung ương Đoàn; được chuẩn y là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII; trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn (ngày 25/5/2016).

Từ 12/2017 – nay, ông tái cử chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI (tháng 12/2017); bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI (tháng 01/2018); ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII; trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn; phó chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học Trung ương Đoàn; phó bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (tháng 10/2018); chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tháng 12/2019).

Ngày 11/11/2020, ông trở thành bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI.

Tin mới lên