Nhân vật

Chân dung tân Bí thư tỉnh ủy Lào Cai thế hệ 7x Đặng Xuân Phong

(VNF) - Ông Đặng Xuân Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung tân Bí thư tỉnh ủy Lào Cai thế hệ 7x Đặng Xuân Phong

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong làm bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Ngày 15/10, tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã bầu chức danh bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả, ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (nhiệm kỳ 2016-2021) được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Được biết, ông Đặng Xuân Phong sinh ngày 8/7/1972, quê quán tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ tiến sỹ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

Từ tháng 10/1994 - 5/2014, ông Phong từng công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tại đây, ông đã trải qua các chức vụ như phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại; trưởng phòng Tổng hợp; phó giám đốc; giám đốc. Đáng chú ý, xen kẽ trong giai đoạn này, ông Phong từng có thời gian làm phó chủ tịch UBND TP Lào Cai từ tháng 6/2008 - 10/2010.

Từ tháng 6/2014 - 8/2015, ông là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, bí thư Huyện ủy Bắc Hà. Từ tháng 8/2015 - 9/2015, ông là phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 9/2015, ông Phong được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay sau đó, ông cũng được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV và được bầu giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy khóa XV.

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV diễn ra vào tháng 12/2015, ông Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2011-2016. Đến tháng 6/2016, ông tái đắc cử chức vụ này tại kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Lào Cai, khoá XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tin mới lên