Nhân vật

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

(VNF) - Sáng 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với ông Lê Minh Hoan.

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.

Ông Lê Minh Hoan sinh năm 1961 tại xã Mỹ Trà, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ông là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV thuộc đoàn đại biểu Đồng Tháp.

Trong quá trình công tác tại Đồng Tháp, ông Hoan đã từng đảm nhận nhiều chức vụ như: phó giám đốc Sở Xây dựng rồi giám đốc Sở Xây dựng; phó chủ tịch UBND tỉnh; bí thư Thành ủy Cao Lãnh; phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 28/4/2014, tại kỳ họp bất thường, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Lê Minh Hoan giữ chức bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, thay thế người tiền nhiệm là ông Lê Vĩnh Tân được Bộ Chính trị điều động giữ chức hó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tại đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra ngày 23/10/2015, ông Lê Minh Hoan đã tái đắc cử chức vụ bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Tiếp đó, ngày 29/12/2015, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa VIII họp bất thường, bầu ông kiêm nhiệm thêm chức chủ tịch HĐND tỉnh, với 51/52 phiếu tín nhiệm.

Đáng chú ý, Đến tháng 1/2016 tại đại hội XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Ngày 21/9/2020, Thủ tướng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông giữ chức thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại đại hội XIII của Đảng vừa diễn ra vào cuối tháng 1/2021, ông Lê Minh Hoan tiếp tục được bầu làm ủy viên Ban Chấp hàng Trung ương Đảng.

Tin mới lên