Nhân vật

Chân dung tân CEO Masan Group - 'cánh tay đắc lực' của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

(VNF) - Ông Danny Le - tân tổng giám đốc Masan Group, từng giữ vị trí giám đốc chiến lược và phát triển của Masan nhiều năm, là người có vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược tăng trưởng của công ty cũng như trực tiếp tổ chức các giao dịch M&A, tạo dựng nền tảng chiến lược phát triển chung của tập đoàn. Ông được coi là "cánh tay đắc lực" của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.

Chân dung tân CEO Masan Group - 'cánh tay đắc lực' của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

Ông Danny Le, tân Tổng giám đốc Masan Group.

Hội đồng quản trị Masan Group (HoSE: MSN) vừa thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Danny Le giữ chức danh tổng giám đốc Masan Group nhiệm kỳ 5 năm. Việc bổ nhiệm chính thức có hiệu lực từ 19/6/2020.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, ông Danny Le (sinh năm 1984) là một trong số những “cánh tay đắc lực” của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Trước khi gia nhập Masan Group, ông Danny Le là chuyên viên phân tích, bộ phận ngân hàng đầu tư tại Morgan Stanley trong giai đoạn 2006-2010. Khoảng thời gian này, ông Danny Le đã thực hiện nhiều thương vụ M&A và các giao dịch trên thị trường vốn và tư nhân hoá cho nhiều khách hàng trên toàn cầu.

Gia nhập Masan Group của ông Nguyễn Đăng Quang vào năm 2010, ông Danny đảm nhiệm vị trí giám đốc chiến lược và phát triển của Masan từ đó tới nay.

Ông Danny Lê cũng là người phụ trách nền tảng mua bán và sáp nhập của Masan. Ngoài ra, ông còn là phó chủ tịch của Masan Nutri-Science, thành viên HĐQT của Masan Consumer Holdings và Masan Brewery. Thậm chí, ông từng đảm nhiệm vị trí tổng Giám đốc của Masan Nutri-Science.

Về Masan Group, cùng với công ty liên kết là ngân hàng Techcombank, tập đoàn này đang hoạt động trong những ngành kinh doanh bao gồm thực phẩm và đồ uống đóng gói, thực phẩm và thịt tươi sống, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình và dịch vụ tài chính; đây là những lĩnh vực lần lượt chiếm 13%, 14%, 2% và 22% chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam.

Năm 2019, thông qua giao dịch mua lại VCM, công ty sở hữu và điều hành 132 siêu thị VinMart và 2.900 siêu thị mini VinMart+, Masan đã chính thức tham gia vào lĩnh vực bán lẻ.

Theo báo cáo của ban điều hành Masan, năm 2020, sự bùng phát dịch bệnh do virus corona (Covid-19) và việc giá dầu giảm mạnh đã làm ảnh hưởng đến những chỉ số chính trong kết quả kinh doanh của Masan, nhưng dự kiến sẽ phục hồi trong 6 tháng cuối năm 2020.

Dựa vào hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm, Masan kỳ vọng doanh thu thuần hợp nhất năm 2020 của tập đoàn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ ở mức hai chữ số, đồng thời lợi nhuận sẽ khởi sắc trong nửa cuối năm.

Tin mới lên