Nhân vật

Chân dung tân Phó tổng giám đốc ACB Nguyễn Khắc Nguyện

(VNF) - Ông Nguyễn Khắc Nguyện, Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc ngân hàng.

Chân dung tân Phó tổng giám đốc ACB Nguyễn Khắc Nguyện

Ông Nguyễn Khắc Nguyện được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ACB.

Ông Nguyện sinh năm 1980. Năm 2001, ông tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Xuất nhập khẩu tại Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại (TP. HCM). Sau đó, ông tiếp tục theo học bằng cử nhân chuyên ngành tài chính - tiền tệ - ngân hàng tại Trường đại học Kinh tế TP. HCM.

Năm 2005, ông Nguyện lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh quốc tế của Đại học Kỹ thuật Curtin (Úc). Sau khi trở về Việt Nam, ông Nguyện tham gia giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế, chuyên ngành ngân hàng.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ACB, ông Nguyện là Giám đốc Khối quản trị nguồn nhân lực kiêm Giám đốc Trung tâm Học tập của ACB. Ông Khắc Nguyện có thời gian làm việc tại ACB vào giai đoạn 2006-2008, sau đó quay trở lại công tác tại ngân hàng này từ năm 2011 đến nay.

Trong những năm làm việc tại ACB, ông Nguyện trải qua nhiều vị trí, như: chuyên viên thương mại ngân hàng; Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ chuyển tiền Western Union; Trợ lý Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc truyền thông nội bộ; Giám đốc truyền thông và thương hiệu; Giám đốc nhân sự.

Xen giữa những khoảng thời gian trên, Phó tổng giám đốc của ACB còn đảm nhiệm vị trí MC của nhiều chương trình trên kênh sóng VTV, HTV. Ông được nhiều khán giả nhớ đến với cái tên MC Khắc Nguyện.

Theo ACB, ông Nguyện đã chứng minh năng lực qua các thành tựu trong hai mảng là truyền thông thương hiệu và quản trị nguồn nhân lực, góp phần xây dựng và đổi mới hiệu quả hoạt động của ACB.

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Khắc Nguyện sẽ cùng đội ngũ lãnh đạo của ACB thực hiện chiến lược phát triển từ nay đến 2024 theo định hướng đã được HĐQT phê duyệt.

Trước đó, ông Từ Tiến Phát cũng chính thức được Hội đồng quản trị ACB bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ACB, nhiệm kỳ 2022 – 2025 kể từ ngày 14/1.

Ông Từ Tiến Phát có quá trình làm việc hơn 25 năm, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng và đạt nhiều thành tựu trong công việc tại ACB. Trên cương vị mới, ông Phát cùng đội ngũ lãnh đạo, nhân viên sẽ tiếp tục thực thi để hoàn thành nhiệm vụ chiến lược đến 2025 đã được HĐQT ACB phê duyệt.

Cụ thể, ACB cho biết sẽ đầu tư và mạnh mẽ thực hiện chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động; thay đổi mô hình kinh doanh với mũi nhọn là ngân hàng số bên cạnh việc giữ vững hiệu quả của ngân hàng truyền thống. Cùng đó, sử dụng và phân tích dữ liệu để nâng cao trải nghiệm khách hàng, năng lực quản trị rủi ro,...

Chủ tịch HĐQT ACB - ông Trần Hùng Huy cho biết đội ngũ lãnh đạo tài năng luôn là yếu tố quan trọng nhất trên hành trình phát triển của ACB từ khi thành lập đến nay.

Sự thay đổi thành viên ban điều hành là một quá trình xây dựng và phát triển nhân sự kế thừa đã được hoạch định trong dài hạn để bảo đảm ACB phát triển bền vững, ổn định.

Về tình hình kinh doanh, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) mới đây dự báo lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ACB năm 2022 đạt 11.700 tỷ đồng trước thuế, tăng 25% so với năm 2021; ROE 2022 kỳ vọng ở mức 23%, cao hơn so với ROE trung vị ngành là 20%; tăng trưởng tín dụng dự báo ở mức 15%. Mục tiêu lợi nhuận ACB đưa ra cho năm 2021 mức 10.602 tỷ đồng lãi trước thuế và ngân hàng đã thực hiện được 85% chỉ tiêu sau 9 tháng khi đạt 8.968 tỷ đồng.

Tin mới lên