Xe

Chặng đua F1 tại Hà Lan, Tây Ban Nha và Monaco chính thức bị hoãn

(VNF) - Ban tổ chức giải đua xe Công thức 1 vừa thông báo Grand Prix ở Hà Lan, Tây Ban Nha và Monaco chính thức bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mới đây, ban tổ chức giải đua xe Công thức 1 thông báo hai chặng đua Grand Prix sắp diễn ra tại Hà Lan và Tây Ban Nha chính thức bị hoãn. Ngoài ra, ban tổ chức cũng thông báo rằng giải Grand Prix ở Monaco, ban đầu được ấn định diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/5 cũng chính thức bị hủy bỏ.

Chặng đua F1 tại Hà Lan, Tây Ban Nha và Monaco chính thức bị hoãn

Cụ thể, câu lạc bộ ô tô de Monaco (ACM) của Monaco đã tuyên bố hủy bỏ chặng đua này trong mùa giải 2020. Lần đầu tiên kể từ năm 1954, đường phố của Monaco sẽ không vang lên âm thanh của những chiếc xe đua F1 sau khi Câu lạc bộ ô tô de Monaco (ACM) tuyên bố hủy bỏ giải đua danh giá nhất thế giới tại đất nước này.

Monaco GP là chặng đua thường niên cũng như là chặng đua huyết mạch của giải đua xe F1. Trong gần 100 năm, đây là lần đầu tiên chặng đua này phải hủy bỏ.

Chính phủ Monaco cho biết: “Quyết định này liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó trọng tâm nhất là liên quan tới dịch Covid-19 khi số người nhiễm virus chết người này đang tăng lên một cách choáng mặt trên toàn thế giới”.

“Đại dịch ngày càng bùng phát và chúng ta không thể biết trước được nó sẽ còn lây lan như thế nào, các đội đua không chắc chắn rằng họ sẽ tham gia nữa hay không, các chính sách cách ly và biện pháp phòng ngừa của chính phủ các nước cũng như Monaco, các doanh nghiệp liên quan cũng chịu áp lực lớn,..Điều này nghĩa là chúng tôi không thể điều chỉnh tình hình hiện tại được nữa”, Chính phủ Monaco cho hay.

Trước đó không lâu, chặng đua Công thức 1 Hà Nội (dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3 - 5/4/2020) cũng chính thức bị hoãn sau rất nhiều buổi thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng giữa Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA), Formula One World Championship Ltd - đơn vị sở hữu bản quyền Giải đua Formula 1 (F1), UBND TP Hà Nội, Hiệp hội Thể thao xe động cơ Việt Nam (VMA) và được sự đồng thuận của Công ty Vietnam Grand Prix (VGPC).

Lịch thi đấu F1 ban đầu mùa giải 2020:

Chặng

Giải đua

Địa điểm

Ngày

đua

1

Australian Grand Prix

 Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne - Australia

15/03

2

Bahrain Grand Prix

 Bahrain International Circuit, Sakhir - Bahrain

22/03

3

Vietnamese Grand Prix

 Hanoi Street Circuit, Hà Nội - Việt Nam

05/04

4

Chinese Grand Prix

 Shanghai International Circuit, Thượng Hải - Trung Quốc

19/04

5

Dutch Grand Prix

 Circuit Zandvoort, Zandvoort - Hà Lan

03/05

6

Spanish Grand Prix

 Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona - Tây Ban Nha

10/05

7

Monaco Grand Prix

 Circuit de Monaco, Monte Carlo - Monaco

24/05

8

Azerbaijan Grand Prix

 Baku City Circuit, Baku - Azerbaijan

07/06

9

Canadian Grand Prix

 Circuit Gilles Villeneuve, Montréal - Canada

14/06

10

French Grand Prix

 Circuit Paul Ricard, Le Castellet - Pháp

28/06

11

Austrian Grand Prix

 Red Bull Ring, Spielberg - Áo

05/07

12

British Grand Prix

 Silverstone Circuit, Silverstone - Anh

19/07

13

Hungarian Grand Prix

 Hungaroring, Mogyoród - Hungaria

02/08

14

Belgian Grand Prix

 Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot - Bỉ

30/08

15

Italian Grand Prix

 Autodromo Nazionale Monza, Monza - Italia

06/09

16

Singapore Grand Prix

 Marina Bay Street Circuit, Singapore 

20/09

17

Russian Grand Prix

 Sochi Autodrom, Sochi - Nga

27/09

18

Japanese Grand Prix

 Suzuka International Racing Course, Suzuka - Nhật Bản

11/10

19

United States Grand Prix

 Circuit of the Americas, Austin, Texas - Mỹ

25/10

20

Mexico City Grand Prix

 Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City - Mexico

01/11

21

Brazilian Grand Prix

 Autódromo José Carlos Pace, São Paulo - Brazil

15/11

22

Abu Dhabi Grand Prix

 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi - UAE

29/11

.

Xem thêm: Xe cộ tuần qua: Chặng đua F1 Hà Nội bị hoãn, doanh số ô tô sụt giảm do Covid-19

Tin mới lên