Tài chính quốc tế

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng nhẹ sau khi Nhật Bản có tân Thủ tướng

Trong phiên giao dịch chiều 16/9, các thị trường chứng khoán tại châu Á biến động trái chiều.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng nhẹ sau khi Nhật Bản có tân Thủ tướng

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều. Ảnh: TTXVN phát

Trong phiên giao dịch chiều 16/9, các thị trường chứng khoán tại châu Á biến động trái chiều khi giới đầu tư hướng sự chú ý vào việc Nhật Bản có tân Thủ tướng và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo tăng 20,64 điểm (0,09%) lên 23.475,53 điểm. Theo nhận định của Okasan Online Securities, chứng khoán Tokyo đã chuyển sắc xanh với những hy vọng về chính phủ mới của Nhật Bản.

Chiều 16/9, hai viện của Quốc hội Nhật Bản đã chính thức bầu ông Yoshihide Suga, tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm Thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản. Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã công bố thành phần Nội các mới, trong đó ông giữ lại 8 vị trí trong Nội các của người tiền nhiệm Shinzo Abe, điều chuyển 2 vị trí và bổ nhiệm mới các vị trí còn lại. Đáng chú ý, có 2 trong số 20 thành viên nội các là nữ giới.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 7,13 điểm xuống 24.725,63, sau ba phiên tăng liên tiếp, giữa bối các nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước cuộc họp của Fed. Tại thị trường Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite giảm 11,76  điểm (0,36%) xuống 3.283,92 điểm.

Với việc các nghị sỹ Mỹ không thể nhất trí về một gói kích thích kinh tế mới nên Fed đang phải "gánh vác" phần lớn nhiệm vụ hỗ trợ nền kinh tế số một thế giới. Theo một số dự đoán, Fed sẽ không triển khai thêm bất kỳ biện pháp kích thích kinh tế mới nào song các bình luận sau cuộc họp của Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn đang được các nhà đầu tư và thị trường “săn đón” để tìm ra manh mối về chính sách của Fed trong tương lai.

Tại thị trường trong nước, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9, chỉ số HNX-Index giảm 0,06 điểm (0,05%) xuống 127,87 điểm, trong khi chỉ số VN-Index tăng 1,21 điểm (0,14%) lên 897,47 điểm.

Tin mới lên