Tài chính quốc tế

Chính phủ Anh công bố gói hỗ trợ kinh tế mới dành cho Ukraine

Ngoại trưởng Anh Liz Truss tái khẳng định Anh sẵn sàng đứng ra bảo lãnh để Ukraine có thể vay đến 500 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Đa phương (MDB) cho các dự án hỗ trợ sự ổn định kinh tế.

Chính phủ Anh công bố gói hỗ trợ kinh tế mới dành cho Ukraine

Anh sẵn sàng đứng ra bảo lãnh để Ukraine có thể vay đến 500 triệu USD. (Nguồn: Report.az)

Chính phủ Anh vừa công bố gói hỗ trợ kinh tế mới được thiết kế nhằm hỗ trợ cho sự ổn định lâu dài của Ukraine.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss ngày 23/2 đã nhắc lại cam kết của Anh trong việc sẵn sàng đứng ra bảo lãnh để Ukraine có thể vay đến 500 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Đa phương (MDB) cho các dự án hỗ trợ sự ổn định kinh tế và những cải cách quan trọng như chống tham nhũng.

Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Liz Truss nêu rõ: “Chúng tôi đang làm những gì chúng tôi nói và sử dụng chuyên môn và sức mạnh kinh tế của Anh để hỗ trợ người dân Ukraine."

Bà Truss cũng khẳng định Anh ủng hộ Ukraine và người dân nước này đồng thời sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp về kinh tế.

Hồi tháng 12/2021, Anh cũng đã tăng số tiền hỗ trợ tài chính dành cho Ukraine thông qua Cơ quan Tài chính Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) lên tới 3,5 tỷ Bảng và ký một hiệp ước giúp Ukraine có thể tiếp cận chuỗi cung ứng của Anh.

Tin mới lên