Tài chính quốc tế

Chính phủ Malaysia lập ủy ban ra kế hoạch tài chính trung hạn

Ngày 29/8, chính phủ Malaysia thông báo thành lập 2 ủy ban có nhiệm vụ đề ra các kế hoạch tài chính trung hạn và đánh giá tổng thể hệ thống thuế của nước này.

Chính phủ Malaysia lập ủy ban ra kế hoạch tài chính trung hạn

Chính phủ Malaysia lập ủy ban ra kế hoạch tài chính trung hạn

Ngày 29/8, chính phủ Malaysia thông báo thành lập 2 ủy ban có nhiệm vụ đề ra các kế hoạch tài chính trung hạn và đánh giá tổng thể hệ thống thuế của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng cho hay Ủy ban tài chính công (PFC) được thành lập với chức năng như nền tảng cân đối giữa nhu cầu củng cố tài chính và nhu cầu chi tiêu của chính phủ, qua đó nâng cao mức sống của người dân đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Trong khi đó, Ủy ban cải cách thuế (TRC) có nhiệm vụ đảm bảo hệ thống thuế của Malaysia hoạt động hiệu quả, tiến bộ và hài hòa hơn mà không tạo gánh nặng cho người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy năng suất của nền kinh tế trong dài hạn.

Ủy ban này cũng nghiên cứu các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát và trốn thuế.

Để hỗ trợ các biện pháp trên, Chính phủ Malaysia chủ trương bán cổ phần trong một số doanh nghiệp không mang tính chiến lược và đấu thầu một số khu đất công.

Theo Bộ trưởng Lim Guan Eng, dù còn nhiều thách thức, song Chính phủ Malaysia kiên định giữ mục tiêu hạ thâm hụt ngân sách xuống mức 2,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay.

Xét khía cạnh vĩ mô, ông Lim Guan Eng cho biết chính phủ sẽ vẫn đảm bảo môi trường trong nước ổn định để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, ông cho rằng cũng như các nền kinh tế mới nổi, hoạt động của thị trường vốn trong nước và đồng nội tệ của Malaysia chịu tác động của các diễn biến trên toàn cầu.

Từ đầu năm đến nay đồng ringgit đã giảm giá 1,37% so với đồng USD, trong khi thị trường chứng khoán chỉ tăng 1,7%.

Tin mới lên