Tài chính quốc tế

Chính phủ New Zealand cân nhắc việc chia tiền hàng tháng cho người dân

(VNF) - Ngoài New Zealand, một số quốc gia như Phần Lan, Hà Lan, Thụy Sỹ và gần đây nhất là Canada đã quyết định thử nghiệm kế hoạch chia tiền hàng tháng cho người dân bất kể đang trong tình trạng thất nghiệp hay không.

Chính phủ New Zealand cân nhắc việc chia tiền hàng tháng cho người dân

New Zealand sẽ cân nhắc chính sách trả thu nhập cơ bản cho tất cả người dân bất kể bất kể người dân đang ở trong tình trạng lao động nào.

Hôm thứ Hai 14/3, lãnh đạo Đảng Lao động New Zealand - Andrew Little thông báo rằng nước này sẽ cân nhắc thực hiện một hệ thống trợ cấp có tên gọi là "thu nhập cơ bản - basic income" cho người dân mỗi tháng, bất kể người dân đang ở trong tình trạng lao động như thế nào.

Các bên dự kiến sẽ thảo luận về tính khả thi của chính sách "thu nhập cơ bản" này tại hội nghị vào cuối tháng 3/2016.

Chính sách thu nhập cơ bản lần đầu được đề xuất từ những năm 1960 và được thử nghiệm trong một thời gian ngắn ở các nước như Mỹ, Canada. Tuy nhiên, trong vài năm qua, ý tưởng này trở nên phổ cập một cách đột biến.

Tờ Independent của Anh trước đó cũng cho biết, Thụy Sỹ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc bỏ phiếu đối với một đề xuất Chính phủ sẽ cấp mức lương cơ bản 2.422 USD/tháng bất kể người dân làm việc hay không. Dự kiến cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành vào tháng 6 năm nay.

Sự bất bình đẳng trong thu nhập và chênh lệch giàu nghèo đã ảnh hưởng đến nhiều nước công nghiệp phát triển, do vậy, thu nhập cơ bản được xem là giải pháp hữu hiệu để có thể tạo ra một sân chơi bình đẳng.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ trường hợp cụ thể của New Zealand có liên quan đến các vấn đề về thất nghiệp hay không bởi hiện nay người dân đang có xu hướng liên tục chuyển việc do trách nhiệm chăm sóc gia đình hay thậm chí là sở thích cá nhân. 

Về lý thuyết, trợ cấp thu nhập cơ bản hàng tháng sẽ giúp người dân yên tâm làm việc mà không phải chịu áp lực thất nghiệp hoặc tìm kiếm công việc có thu nhập cao hơn.

Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy nếu được hỗ trợ thu nhập cơ bản, người dân có thể làm một công việc trong thời gian lâu hơn 17% và có được thu nhập nhiều hơn 38%. Dù vậy, những người phê bình hệ thống này thì lại cho rằng việc tăng thuế để trả thu nhập cho người dân sẽ khiến chi phí sinh hoạt tăng lên, do đó lại xóa sổ những lợi ích của hệ thống này.

Tại Phần Lan, khoản thu nhập cơ bản hàng tháng cho người dân sẽ vào khoảng 900 USD. Còn ở một số thành phố của Hà Lan, con số này dự kiến là 1.000 USD, mặc dù cả hai nước này đều chưa bắt đầu triển khai thực hiện chính thức việc chi trả.

Còn tại bang Ontario (Canada), hệ thống này mới chỉ được công bố và chưa quyết định số tiền chính xác cũng như số người tham gia thử nghiệm.

New Zealand thậm chí đã có kế hoạch triển khai hệ thống này từ trước nhưng lại vấp phải sự phản đối của nhiều chính trị gia. Tuy vậy, với tình hình ngày càng có nhiều quốc gia áp dụng thu nhập cơ bản, khả năng New Zealand cũng sẽ thông qua hệ thống này.

Tin mới lên