Tài chính cá nhân

Chủ cũ của Summit Bulding ‘hút’ 1.366 tỷ đồng từ trái phiếu

Công ty Cổ phần Signo Land, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bất động sản 216, từng là chủ đầu tư của dự án Summit Bulding (nay là The Summit 216) trên đường Trần Duy Hưng.

Ngày cuối cùng của năm 2021, Công ty Cổ phần Signo Land (gọi tắt là Signo Land) mới đây đã công bố phát hành 13.666 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Số tiền thu về là 1.366 tỷ đồng.Số trái phiếu này có kỳ hạn 18 tháng, ngày đáo hạn là 30/6/2023.

Theo tìm hiểu, Signo Land tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bất động sản 216, được thành lập vào năm 2015 với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, do hai thành viên góp vốn. Cụ thể, Nguyễn Thị Hồng Nga góp 10,2 tỷ đồng (tương đương 51% vốn điều lệ) và Nguyễn Thị Vinh góp 9,8 tỷ đồng (tương đương 49% vốn điều lệ).

Tháng 4/2019, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng. Cũng trong năm 2019, Signo Land đã chuyển đổi loại hình sang công ty cổ phần, và đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư 216. Cơ cấu cổ đông cũng được sắp xếp lại, ghi nhận Nguyễn Cảnh Hùng (70%), Lê Huy Toàn (25%) và Nguyễn Hồng Kết (5%). Những thành viên góp vốn ban đầu đều đã thoái vốn.

Hồi cuối tháng 12/2021, công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Signo Land, diễn ra ít ngày trước đợt phát hành trái phiếu nói trên.

Dữ liệu cho thấy, hồi năm 2017, Signo Land (khi còn là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bất động sản 216) cùng với Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt là chủ đầu tư dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Summit Bulding tại thửa B khu đất số 216 đường Trần Duy Hưng (hiện là dự án The Summit 216).

Tuy nhiên, sau đó liên danh này đã chuyển nhượng toàn bộ dự án tại Trần Duy Hưng này cho Công ty Cổ phần Veracity.

Từ khoá: LandNet,
Tin mới lên