Phát ngôn & Hành động

Chủ tịch FLC: "Sẽ huy động vốn mua vào nếu cố phiếu vẫn dưới mệnh giá"

(VNF) - Trước câu hỏi của nhà đầu tư về việc tại sao FLC có tiềm năng nhưng cổ phiếu vẫn dưới mệnh giá, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã cho biết sẽ huy động mọi nguồn tài chính của cá nhân để mua vào cổ phiếu FLC nếu qua năm 2016, cổ phiếu FLC vẫn dưới mệnh giá.

Chủ tịch FLC: "Sẽ huy động vốn mua vào nếu cố phiếu vẫn dưới mệnh giá"

Ông Trịnh Văn Quyết (phải), Chủ tịch FLC và đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch. Ảnh Bizlive

"Tôi sẽ huy động mọi nguồn lực của anh em bạn bè, thậm chí cầm cố tài sản cá nhân để mua cổ phiếu FLC", ông Quyết nói trước gần 200 nhà đầu tư tiềm năng đến từ TPHCM tối 6/11 tại khu resort của tập đoàn này mới khánh thành cách nay ít tháng tại Sầm Sơn Thanh Hóa.

Ông Quyết cho biết chính ông là người thấu hiểu hoạt động của FLC, về số nợ, vốn của tập đoàn. Trong nhiều năm qua, mã FLC có thanh khoản lớn nhất thị trường từ ngày niêm yết, có phiên quỹ ETF đã mua 50 triệu cổ phiếu FLC trên mệnh giá với tổng giá trị giao dịch gần 1000 tỷ đồng. Cổ phiếu bán bao nhiêu cũng có người mua và mua bao nhiêu cũng có người bán.

Tuy nhiên ông Quyết cũng đưa ra lý giải rằng giá cổ phiếu còn bị tác động bởi các nguyên nhân khách quan như cơ chế chính sách và nhà đầu tư chưa quan tâm mã cổ phiếu. Khi nhà đầu tư quan tâm trở lại giá sẽ tăng hơn thế.

Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch HĐQT Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM tham dự chương trình gặp mặt nhà đầu tư của FLC trong ý kiến của mình đã cho rằng: "FLC có sản phẩm, họ bán ra được thì quay vòng vốn được, từ đó có khả năng triển khai hàng loạt các dự án. Lợi nhuận 1.400 tỷ trong năm nay của FLC thì có lẽ cổ tức cũng không tồi, chưa kể đường lối phát triển cũng rất rõ ràng".

Tin mới lên