Tài chính quốc tế

Chủ tịch hãng dầu mỏ lớn thứ hai Nga rơi từ lầu cao tử vong

Ông Ravil Maganov, Chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Lukoil lớn thứ hai của Nga, vừa tử vong vì rơi từ cửa sổ bệnh viện xuống đất.

Chủ tịch hãng dầu mỏ lớn thứ hai Nga rơi từ lầu cao tử vong

Ông Ravil Maganov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lukoil

Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu mỏ Lukoil của Nga Ravil Maganov đã tử vong sau khi rơi từ cửa sổ bệnh viện ở Moscow ngày 1/9, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn đưa tin.

“Sáng nay, ông Maganov rơi từ cửa sổ phòng ở bệnh viện lâm sàng trung ương. Ông ấy tử vong vì chấn thương”, nguồn tin nói và cho biết thêm lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Nguồn tin cảnh sát nói với trang tin RBC rằng ông Maganov (67 tuổi) rơi từ cửa sổ tầng 6 xuống đất.

Theo The Moscow Times, bệnh viện nói trên là nơi điều trị cho các bệnh nhân thuộc giới lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp Nga. Bệnh viện đã xác nhận với hãng thông tấn RIA Novosti về cái chết của ông Maganov nhưng không nêu cụ thể sự việc xảy ra như thế nào.

Ông Maganov làm việc cho Lukoil từ năm 1993, sau khi công ty thành lập. Ông quản lý mảng tinh luyện, sản xuất và thăm dò của tập đoàn và trở thành chủ tịch vào năm 2020.

Ông Maganov là lãnh đạo thứ hai của Lukoil qua đời một cách bí ẩn trong vài tháng gần đây. Hồi tháng 5, cảnh sát Nga mở cuộc điều tra hình sự sau cái chết của cựu lãnh đạo Alexander Subbotin của Lukoil.

Lukoil là một trong số ít công ty nội địa công khai kêu gọi chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Ông Maganov là người thân tín của người sáng lập Lukoil, ông Vagit Alekperov. Ông Alekperov từ chức tổng giám đốc Lukoil vào tháng 4, một tuần sau khi Anh cấm vận ông vì chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tin mới lên