Thị trường

Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu kêu ‘khổ’, Bộ trưởng Nông nghiệp nói ‘vàng mà thừa còn ế huống gì hồ tiêu’

(VNF) – Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, cho biết giai đoạn hiện nay là giai đoạn khó khăn nhất của ngành hồ tiêu Việt Nam.

Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu kêu ‘khổ’, Bộ trưởng Nông nghiệp nói ‘vàng mà thừa còn ế huống gì hồ tiêu’

Ngành hồ tiêu Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn nhất

Nói tại diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam 2019”, Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu cho hay giá hồ tiêu hiện nay đang rất thấp.

“Giá hồ tiêu hiện đang trên dưới 43.000 đồng mà giá thành là trên dưới 50.000 đồng. Như vậy người nông dân, doanh nghiệp rất khó khăn”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do sự phát triển quá nóng về diện tích trồng hồ tiêu trong các năm qua. Cụ thể, năm 2013, cả nước mới có 52.000 ha hồ tiêu nhưng đến năm 2019, diện tích hồ tiêu đã lên tới 152.000 ha. Như vây trong 5 năm, diện tích trồng hồ tiêu đã tăng gấp 3 lần.

Về sản lượng, tổng sản lượng hồ tiêu toàn thế giới năm 2018 là 525.000 tấn, riêng Việt Nam là 250.000 tấn (chiếm gần 50%). Sản lượng hồ tiêu xuất khẩu cả thế giới là 388.000 tấn, riêng Việt Nam là 245.000 tấn (chiếm 60%).

“5 năm qua, do sự phát triển nóng về diện tích, không chỉ riêng Việt Nam mà cả thế giới, người nông dân trồng hồ tiêu rất thiệt thòi. Nếu năm 2014, giá hồ tiêu đạt đỉnh 220.000 đồng/kg ở Việt Nam và 10.000 USD/tấn trên thế giới thì hiện nay giá ở Việt Nam chỉ trên dưới 43.000 đồng/kg và giá xuất khẩu chỉ là 2.000 USD, như thế giảm 5 lần”, ông Hải than thở.

Theo vị Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, tình hình hồ tiêu đang ngày càng tồi tệ hơn, bởi sản lượng hồ tiêu đang tăng không ngừng. Sản lượng hồ tiêu của Việt Nam vẫn tăng trên dưới 250.000 tấn. Sản lượng hồ tiêu của các nước cũng gia tăng: Campuchia tăng từ 5.000 tấn (năm 2013) lên 32.000 tấn (năm 2018), Brazil tăng từ 35.000 tấn (năm 2013) lên 85.000 – 90.000 tấn (năm 2018 và dự kiến 2019). Trong khi đó, nhu cầu sử dụng hồ tiêu chỉ tăng trên dưới 2,2%!

Do đó, ông Nguyễn Nam Hải kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chức năng làm sao giữ diện tích hồ tiêu ở mức phù hợp nhất, khoảng 110.000ha.

Bên cạnh đó, ông Hải mong các bộ ngành tạo điều kiện tối đa cho nông dân trồng hồ tiêu giãn nợ, nếu không việc đầu tư sản xuất sẽ rất khó khăn.

Bình luận ngay sau phần phát biểu của ông Nguyễn Nam Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng các vấn đề của diễn đàn hôm nay vận đúng vào ngành hồ tiêu.

Ông Cường đề nghị các bên phải bớt diện tích trồng hồ tiêu, phải rà soát để giữ quy hoạch. “Quy hoạch đến năm 2020 là 55.000ha hồ tiêu mà đến giờ là 153.000ha thì làm sao đảm bảo cung cầu”, ông Cường nói.

Ông Cường cũng nhấn mạnh các doanh nghiệp cần tập trung vào chế biến hồ tiêu.

“Tập trung chế biến đi, sao lại đi sản xuất! Một nửa hồ tiêu của thế gới mà phải chịu thế à. Bây giờ làm ra dầu hồ tiêu thì giá cao gấp 20 lần. Ta không đủ dầu hồ tiêu để bán mà lai thừa hồ tiêu thô. Vô lí quá.

“Ông chủ tịch hiệp hội hồ tiêu cần sớm tổ chức hội nghị về ngành, ta lo cho chính ta chứ còn cho ai nữa. Cái gì cũng vậy, vàng mà thừa cũng ế nói gì hồ tiêu”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường bình luận.

Tin mới lên