Nhân vật

Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nhận thêm nhiệm vụ tại Ngân hàng Chính sách xã hội

(VNF) - Bà Hà Thị Nga, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được bổ nhiệm kiêm giữ chức ủy viên HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nhận thêm nhiệm vụ tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Bà Hà Thị Nga

Tại Quyết định số 1170/QĐ-TTg ngày 6/10/2022, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh bổ nhiệm bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kiêm giữ chức ủy viên HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội, thay bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga sinh năm 1969, dân tộc Thái, quê quán ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Bà tốt nghiệp cử nhân ngữ văn, cử nhân chính trị.

Trước khi giữ chức chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Nga từng là phó bí thư Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình, rồi bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bí thư Huyện ủy Mường Khương (Lào Cai), sau đó là phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Được biết, Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hoạt động của ngân hàng này không vì mục đích lợi nhuận, được nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm chức chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tin mới lên