Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: 'Dân khổ sở vì sổ hộ khẩu lâu lắm rồi'

(VNF) - Chủ tịch Quốc hội tán thành cao việc bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng số định danh cá nhân, đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: 'Dân khổ sở vì sổ hộ khẩu lâu lắm rồi'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Xem xét dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) trong phiên họp chiều 22/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cao việc bỏ sổ hộ khẩu, chuyển sang quản lý dân cư theo số định danh cá nhân như đề xuất của Chính phủ.

Đánh giá cao sự đổi mới này, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng đây là phương thức quản lý phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ, cách mạng thông tin trong thời đại 4.0, xây dựng chính phủ điện tử.

Dẫn ví dụ về câu chuyện "sổ gạo" thời bao cấp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng bày tỏ nếu bỏ được sổ hộ khẩu thì đây là "cuộc cách mạng như bỏ sổ gạo thời bao cấp trước đây".

"Điều này đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân, phù hợp với xu hướng phát triển khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước", ông Dũng nói.

Bày tỏ hoan nghênh những cải cách tiến bộ của dự thảo Luật Cư trú sửa đổi lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận thấy dự thảo luật này rất tiến bộ, "vì người dân khổ sở về cái sổ hộ khẩu này lắm rồi". Người dân đi đâu, làm gì cũng phải kè kè cái sổ hộ khẩu từ làm việc, học hành, chữa bệnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết nhiều nước đã bỏ quản lý công dân bằng hộ khẩu, tạo thuận lợi cho người dân, ngăn ngừa được tiêu cực, nâng cao hiệu quản lý nhà nước về dân cư.

"Người dân mất sổ hộ khẩu như mất sổ gạo trước đây, bản thân tôi cũng đã từng mất sổ hộ khẩu nên rất hiểu vấn đề này", Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội tán thành cao việc bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng số định danh cá nhân, đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện cho người dân, Luật này chính là cụ thể hoá Điều 23 của Hiến pháp 2013.

"Luật cụ thể nhiều hơn nữa, rõ hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân, rà soát kỹ những quy định hạn chế quyền cư trú của công dân, cái gì hạn chế quyền của công dân phải được quy định trong luật chứ không phải văn bản dưới luật", bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng tán thành việc bỏ quy định về riêng điều kiện đăng ký thường trú ở các thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời, tán thành việc dự án luật này cần thiết đưa ra Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 9, thông qua vào kỳ họp thứ 10 tới đây.

>>> Xem thêm: Thường vụ Quốc hội tán thành bỏ sổ hộ khẩu, không quy định riêng điều kiện đăng ký thường trú

Tin mới lên