Tài chính quốc tế

Chủ tịch tập đoàn Lotte cùng cha bị truy tố tội tham nhũng

(VNF) - Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong Bin cùng với cha của mình là người sáng lập Lotte bị cáo buộc với nhiều tội danh liên quan đến tài chính của tập đoàn.

Chủ tịch tập đoàn Lotte cùng cha bị truy tố tội tham nhũng

Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong Bin cùng với cha Shin Kyuk Ho bị truy tố vì tham nhũng.

Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong Bin cùng các thành viên khác, kể cả người cha của mình là người sáng lập tập đoàn Lotte sẽ bị truy tố nhưng không áp dụng biện pháp giam giữ. Theo tuyên bố của Tòa án Quận Trung tâm Seoul, lãnh đạo Lotte đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng với tổng số tiền lên đến 375,5 tỷ won (tương đương 334 triệu USD). Gia tộc họ Shin đã điều hành tập đoàn kể từ khi thành lập vào năm 1948.

Cụ thể, các đối tượng bị nhắm đến gồm người sáng lập tập đoàn Shin Kyuk Ho cùng 2 con trai ông là chủ tịch Shin Dong Bin và Shin Dong Joo. Trước đó, vợ ông Shin Kyuk Ho là bà Seo Mi Kyung và con gái Shin Young Ja đã bị truy tố tội trốn thuế.

Theo các công tố viên, người sáng lập tập đoàn lớn thứ 5 Hàn Quốc bị cáo buộc trốn thuế lên đến hàng trăm tỷ won khi chuyển cổ phần của Công ty Lotte ở Nhật cho một công ty do vợ và con gái sở hữu.

Ông cũng bị cáo buộc liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp trị giá gần 69 triệu USD. Trong khi đó, ông Shin Dong Bin bị cáo buộc tham ô 50 tỷ won (hơn 44 triệu USD) và làm tập đoàn thiệt hại 175 tỷ won cũng như dính líu đến hàng loạt giao dịch đáng ngờ trong quá trình mua bán và sáp nhập.

Kể từ cuối năm ngoái, Lotte liên tiếp dính vào những vụ bê bối khi mà cấu trúc quyền lực cao nhất của gia đình sáng lập họ Shin bị sụp đổ. Con trai của nhà sáng lập Lotte đã lật đổ quyền lực của cha theo cách không thể kỳ lạ hơn khi mạo nhận quyền thừa kế và ký văn bản sa thải chính cha mình khỏi ghế chủ tịch.

Trong tuyên bố phát đi, tập đoàn Lotte xin lỗi vì "đã gây ra lo lắng trong thời gian dài", và rằng công ty sẽ hợp tác với cơ quan điều tra.

Tin mới lên