Nhân vật

Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải làm bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương

(VNF) - Ông Nguyễn Long Hải, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, vừa được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải làm bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương

Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải được bổ nhiệm làm bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương.

Ngày 6/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương cho ông Nguyễn Long Hải, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV vào cuối tháng 7, người giữ chức vụ trên là ông Y Thanh Hà Niê Kđăm đã được bầu giữ chức ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Tại lễ trao quyết định, bà Trương Thị Mai cho biết ông Nguyễn Long Hải là cán bộ lãnh đạo trẻ, được đào tạo cơ bản, có hơn 20 năm công tác, rèn luyện qua nhiều vị trí khác nhau ở Trung ương và địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương hứa sẽ chủ động nghiên cứu, bám sát thực tiễn của Đảng bộ, phát huy trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, thống nhất trong ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ khối, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Long Hải

Được biết, ông Nguyễn Long Hải sinh ngày 3/5/1976, quê quán tại xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ tiến sỹ luật học, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Hải từng giữ các chức vụ như phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh, chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 9/12/2020, theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Long Hải thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, để tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, đồng thời giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó 2 ngày, ông Hải được HĐND tỉnh Bắc Kạn bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin mới lên