Nhân vật

Chủ tịch Vicem Bùi Hồng Minh làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

(VNF) - Ông Bùi Hồng Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Chủ tịch Vicem Bùi Hồng Minh làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch Vicem Bùi Hồng Minh làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 1/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê duyệt Quyết định số 829/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh, Chủ tịch HĐTV Vicem, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Như vậy, Bộ Xây dựng hiện có 3 Thứ trưởng gồm: ông Lê Quang Hùng, ông Nguyễn Văn Sinh và ông Bùi Hồng Minh. Trước đó, tại kỳ họp thứ 11 ngày 8/4, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Thanh Nghị, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Được biết, tân Thứ trưởng Bùi Hồng Minh sinh ngày 17/10/1971, quê quán Hà Trung - Thanh Hóa. Ông có trình độ cử nhân tài chính - kế toán, thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Ông Minh từng có thời gian dài làm việc tại Công ty Xi măng Bút Sơn và Xi măng Hà Tiên. Từ năm 2011, ông là tổng giám đốc Xi măng Bỉm Sơn trước khi nhận chức vụ phó tổng giám đốc Vicem vào cuối 2013.

Đến tháng 9/2017, ông Minh được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Vicem. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐTV Vicem vào tháng 8/2019.

Tin mới lên