Bất động sản

Chưa có người mua, Đà Nẵng tiếp tục hạ giá bán 2 căn nhà liên quan đến Vũ ‘nhôm’

(VNF) - Trong lần thông báo bán đấu giá này, giá khởi điểm 2 tài sản nhà, đất tại số 49 và 51 Nguyễn Thái Học tiếp tục giảm, lần lượt còn gần 28 tỷ đồng và hơn 33,6 tỷ đồng.

Chưa có người mua, Đà Nẵng tiếp tục hạ giá bán 2 căn nhà liên quan đến Vũ ‘nhôm’

Hai nhà, đất 49 và 51 Nguyễn Thái Học.

Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng tiếp tục có thông báo về việc đấu giá đối với 2 tài sản nhà, đất tại số 49 và 51 Nguyễn Thái Học (quận Hải Châu) liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ "nhôm").

Theo đó, lần thông báo này, mức giá khởi điểm nhà, đất tại số 49 Nguyễn Thái Học là gần 28 tỷ đồng, tại số 51 Nguyễn Thái Học có giá khởi điểm là hơn 33,6 tỷ đồng.

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký đấu giá tài sản đến ngày 23/12/2022; xem tài sản từ ngày 19/12 đến ngày 21/12/2022.

Thời gian nộp tiền đặt trước đấu giá từ 23/12 đến 16h30 ngày 26/12/2022. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào ngày 28/12/2022.

Đây là lần thứ 7, Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng ra thông báo đấu giá 2 nhà, đất này.

Được biết, trong lần thông báo đấu giá đầu tiên nhà, đất số 49 Nguyễn Thái Học có giá khởi điểm hơn 35 tỷ đồng, số 51 Nguyễn Thái Học có giá hơn 43 tỷ đồng. Và trong lần gần đây nhất (lần thứ 6), giá khởi điểm nhà, đất tại số 49 Nguyễn Thái Học hơn 29 tỷ đồng; khởi điểm nhà, đất tại số 51 Nguyễn Thái Học hơn 35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các lần thông báo đấu giá bất thành vì không có cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ. Giá bán tiếp tục được điều chỉnh, nhưng qua 6 lần thông báo vẫn không tìm được người mua.

Hai tài sản nhà, đất tại số 49 và 51 Nguyễn Thái Học nằm trong số những nhà đất công sản, bất động sản liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ tại TP. Đà Nẵng mà tòa án các cấp đã tuyên và có bản án.

Tin mới lên