Kê giá bán nhà thấp hơn bảng giá đất, cơ quan thuế sẽ vào cuộc
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất giá tính thuế chuyển nhượng bất động sản căn cứ theo giá hợp đồng, nếu kê khai thấp hơn bảng giá đất sẽ bị cơ quan thuế truy thu.
Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt năm 2024 và 2025, thị trường căn hộ Hà Nội đã xuất hiện làn sóng giảm giá trên diện rộng ở giao dịch thứ cấp. Từ các dự án trung cấp đến cao cấp, mức điều chỉnh phổ biến dao động 5% - 10% so với thời điểm đỉnh giá cuối năm ngoái.
Diễn biến này cho thấy thị trường căn hộ Thủ đô đã bước vào giai đoạn “hạ nhiệt” rõ rệt sau thời gian dài được đẩy lên bởi dòng tiền đầu cơ và tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội.
Thời kỳ đỉnh giá, căn hộ chung cư 2 phòng ngủ CT12A Nam Trung Yên (phường Yên Hoà) được giao dịch ở mức 6,1 tỷ đồng/căn, thì ở thời điểm hiện tại căn hộ tương tự đang được chào bán 5,9 tỷ đồng/căn. Các căn 3 phòng ngủ từng được rao bán 11 tỷ đồng/căn thì nay đang được môi giới rao bán chỉ khoảng 10,5 tỷ đồng/căn.
Tại Tây Mỗ, các căn hộ 1 phòng ngủ cộng (1PN+1) từng giao dịch quanh mức 3,6 tỷ đồng/căn hồi cuối năm ngoái hiện giảm còn khoảng 3,2 tỷ đồng. Dòng căn hộ 2 phòng ngủ tại một số tòa đã qua sử dụng cũng giảm vài trăm triệu đồng mỗi căn so với thời kỳ đỉnh sốt.
Không chỉ những dự án cao cấp, nhiều khu căn hộ từng tăng giá rất mạnh tại khu vực Mỹ Đình, Nam Từ Liêm hay Thanh Xuân cũng đồng loạt điều chỉnh. Các căn hộ tại Mỹ Đình Plaza 2 từng được giao dịch 7,4 - 7,8 tỷ đồng/căn hiện giảm xuống quanh ngưỡng 7 - 7,3 tỷ đồng. Nhiều dự án như Iris Garden, The Emerald Đình Thôn, The Zei hay Eco Green City đều ghi nhận mức giảm từ 400-600 triệu đồng/căn.

Điều đáng chú ý là đợt giảm giá lần này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy yếu rõ rệt. Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, quý I/2026, toàn thị trường thứ cấp Hà Nội ghi nhận khoảng 11.100 giao dịch, giảm 50% so với quý trước và giảm 12% so với cùng kỳ năm 2025.
Riêng phân khúc căn hộ ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất với khoảng 4.000 giao dịch, giảm 60% theo quý và 26% theo năm.
Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm, cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn “giảm tốc” sau thời kỳ tăng trưởng quá nóng. Theo ông, dòng tiền đầu tư hiện trở nên dè dặt hơn trước áp lực lãi suất, lạm phát và những biến động kinh tế toàn cầu.
“Thị trường không còn vận hành theo tâm lý ‘mua nhanh - bán nhanh’ như trước mà đang chuyển sang trạng thái chọn lọc hơn. Dòng tiền ngắn hạn suy yếu, nhường chỗ cho nhu cầu ở thực và tích sản dài hạn”, ông Tiến nhận định.
Cùng với sự co lại của dòng tiền đầu cơ, áp lực nguồn cung mới cũng khiến mặt bằng giá chung cư chịu sức ép lớn hơn. Theo Savills Hà Nội, năm 2026 thị trường sẽ đón khoảng 70.000 căn hộ mới từ 91 dự án, chủ yếu tập trung tại Đông Anh, Hoài Đức và Hoàng Mai.
Ông Nguyễn Anh Đức, Công ty ABLand, cho rằng thị trường hiện không còn hội tụ những điều kiện từng tạo ra cơn sốt căn hộ suốt hai năm qua. Lãi suất cho vay tăng trở lại, dòng vốn đầu cơ suy giảm trong khi nguồn hàng sơ cấp liên tục bung ra đã khiến thị trường bước vào trạng thái cạnh tranh gay gắt hơn.
Theo ông Đức, giao dịch hiện nay chủ yếu đến từ người mua ở thực thay vì nhà đầu tư lướt sóng như trước đây.
Dù thị trường đã xuất hiện làn sóng điều chỉnh, song thực tế cho thấy cơ hội sở hữu nhà ở của phần đông người dân vẫn rất hạn chế.
Mức giảm 5-10% hiện nay chủ yếu là sự điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng, chưa đủ để đưa giá căn hộ trở về mức phù hợp với thu nhập đại chúng. Sau gần ba năm liên tục leo thang, mặt bằng giá chung cư Hà Nội hiện vẫn ở ngưỡng rất cao.
Nghịch lý lớn nhất của thị trường nằm ở chỗ: giá đã giảm nhưng người có nhu cầu ở thực vẫn khó mua được nhà, trong khi giới đầu cơ bắt đầu chịu áp lực lớn về tài chính.

Ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Khang Land, cho biết tình trạng giao dịch sụt giảm không phải hiện tượng ngắn hạn mà đã kéo dài từ sau Tết Nguyên đán đến nay.
“Nhiều sàn môi giới gần như không phát sinh giao dịch trong nhiều tháng. Người mua hiện thận trọng hơn rất nhiều, trong khi giá bán vẫn neo ở mức cao khiến khả năng hấp thụ của thị trường giảm mạnh”, ông Cao nói.
Theo vị này, vấn đề lớn nhất hiện nay không nằm ở dư cung tuyệt đối mà ở khoảng cách quá lớn giữa giá bán và khả năng chi trả thực tế của người dân.
Trong giai đoạn tăng nóng vừa qua, nhiều sản phẩm bị đẩy giá vượt xa giá trị sử dụng thật nhờ hiệu ứng đầu cơ và đòn bẩy tài chính. Khi dòng tiền đầu tư chững lại, thị trường bắt đầu bước vào quá trình “trả lại giá trị thật”.
Sự phân hóa giữa các nhóm dự án hiện cũng ngày càng rõ nét hơn. Những dự án có vị trí tốt, pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện và có cộng đồng cư dân thực vẫn giữ được thanh khoản tương đối ổn định. Ngược lại, các dự án từng bị đẩy giá quá cao, đặc biệt ở khu vực xa trung tâm hoặc thiếu tiện ích đồng bộ, đang chịu áp lực giảm giá mạnh hơn.
Theo các chuyên gia, giai đoạn hiện nay có thể tạo ra cơ hội nhất định cho người mua ở thực sau thời gian dài bị “đuổi” khỏi thị trường bởi giá tăng phi mã. Một số chủ nhà đã bắt đầu chấp nhận hạ giá, trong khi nhiều chủ đầu tư cũng tăng ưu đãi, giãn tiến độ thanh toán hoặc hỗ trợ lãi suất để kích cầu.
Tuy nhiên, khả năng tiếp cận nhà ở của nhóm thu nhập trung bình vẫn là bài toán rất khó giải nếu giá căn hộ tiếp tục neo cao hơn nhiều lần tốc độ tăng thu nhập.
Theo ông Nguyễn Vũ Cao, thị trường thời gian tới sẽ cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm và giá trị thực thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá.
“Doanh nghiệp muốn bán được hàng phải chứng minh được giá trị thật của sản phẩm thông qua chất lượng xây dựng, pháp lý, tiến độ và trải nghiệm sống thực tế”, ông nhấn mạnh.
Sự điều chỉnh của thị trường chung cư Hà Nội hiện nay vì thế không đơn thuần là một nhịp giảm giá ngắn hạn, mà là giai đoạn tái cân bằng sau thời kỳ tăng nóng kéo dài. Tuy nhiên, để giấc mơ an cư thực sự mở ra với số đông người dân, thị trường có lẽ vẫn cần thêm những đợt điều chỉnh sâu hơn để giá nhà tiến gần hơn với khả năng chi trả thực tế.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất giá tính thuế chuyển nhượng bất động sản căn cứ theo giá hợp đồng, nếu kê khai thấp hơn bảng giá đất sẽ bị cơ quan thuế truy thu.
(VNF) - Ông Vũ Kim Giang, Chủ tịch SGO Group, cho rằng thời điểm hiện tại là cơ hội hợp lý để nhà đầu tư bất động sản “đi săn”. Song, để chọn được địa bàn, phân khúc, sản phẩm tốt, nhà đầu tư phải đi đúng xu hướng của hạ tầng và dòng tiền.
Nhiều dự án bất động sản ở TP. HCM từng vướng pháp lý, ngưng thi công suốt nhiều năm đang quay lại thị trường với mặt bằng giá mới tăng gấp 3-5 lần.
(VNF) - Giữa mục tiêu minh bạch hóa thị trường bất động sản, nhiều doanh nghiệp môi giới tại Hải Phòng lại lộ nghịch lý giữa con số công bố và ghi nhận của cơ quan quản lý.
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư HASCO Holdings cho rằng, thị trường hiện tồn tại rất nhiều dự án bất động sản dở dang, bỏ hoang hoặc “chết lâm sàng”, gây lãng phí lớn cho nền kinh tế. Vì vậy, doanh nghiệp cần sớm mở cơ chế dẫn vốn cho hoạt động tái cấu trúc và M&A nhằm hồi sinh các dự án này, đồng thời khơi thông dòng tiền cho thị trường bất động sản.
(VNF) - Nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hà Nam tại tỉnh Ninh Bình là CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, với tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng.
(VNF) - Chỉ ít tháng sau khi Art Residence bàn giao, cư dân và khách thuê háo hức chuyển về Sun Urban City, tận hưởng cuộc sống đủ đầy tiện nghi ngay trong lòng khu đô thị. Những căn hộ sáng đèn mỗi tối, công viên tấp nập khách, phố xá đông vui.
(VNF) - Theo định hướng quy hoạch phát triển đô thị, dòng tiền và nhu cầu an cư đang dịch chuyển mạnh mẽ về các đại đô thị vệ tinh được đầu tư bài bản. Trong bối cảnh nội đô khan hiếm nguồn cung và giá nhà lập đỉnh, Prime Garden - The Parkland được kiến tạo bởi MIK Group được xem là “bến đỗ” định hình tiêu chuẩn sống trọn vẹn, đáp ứng tiêu chuẩn của thế hệ cư dân hiện đại.
(VNF) - Đón những cư dân đầu tiên về ở, đồng thời chuẩn bị chào đón Vincom Plaza Đan Phượng khai trương vào quý III năm nay với sự hiện diện của Đại siêu thị GO!, Vinhomes Wonder City đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ giữa chu kỳ hoàn thiện hạ tầng phía Tây Hà Nội.
(VNF) - Nhu cầu vốn khổng lồ cho hạ tầng và bất động sản đang thúc đẩy Việt Nam tìm kiếm các kênh dẫn vốn quốc tế mới, trong bối cảnh dòng tiền ngoại ngày càng chọn lọc hơn với thị trường và các doanh nghiệp địa ốc.
(VNF) - Hà Nội đẩy nhanh việc xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu với kỳ vọng góp phần điều tiết thị trường bất động sản, kéo giảm giá nhà để người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở thực chất hơn.
(VNF) - TP. HCM vừa loại 259 khu đất với tổng diện tích hơn 3.400ha khỏi danh mục thí điểm phát triển nhà ở thương mại do vướng quy hoạch, pháp lý và hạ tầng.
(VNF) - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) bất ngờ công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương đầu tư có giá trị dự kiến vượt 35% tổng tài sản doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc một thương vụ “bom tấn” sắp được công bố ra thị trường.
(VNF) - UBND TP. Hà Nội vừa ký quyết định giao hơn 58.926m2 đất (đợt 2) cho Công ty cổ phần Him Lam triển khai dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi tại phường Phúc Lợi.
(VNF) - Tập đoàn Đất Xanh (DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.
(VNF) - UBND TP Hà Nội cho biết hiện nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố đang triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách.
(VNF) - Từ kinh nghiệm của Bình Dương (cũ) cho đến Thủ Thiêm, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng: Đức Hòa (Tây Ninh) được quy hoạch trở thành Trung tâm hành chính mới, đang đứng trước cơ hội phát triển “ngàn năm có một” trong cuộc “sắp xếp lại giang sơn”. Tọa lạc tại tâm điểm, Vinhomes Green City sẽ là hạt nhân đô thị đón đầu làn sóng dịch chuyển tại cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc TP. HCM.
(VNF) - Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Horea, nhóm 421/838 dự án được đánh giá "cơ bản hoàn thành tháo gỡ" hoặc "đang thực hiện tháo gỡ", thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc khiến doanh nghiệp chưa thể đưa đất vào khai thác hoặc hoàn thiện thủ tục đầu tư.
(VNF) - Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 79.000-85.000 căn hộ và lô đất tái định cư để phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thành phố khẳng định sẽ ưu tiên hoàn thiện các khu tái định cư trước khi thu hồi đất, bảo đảm người dân có nơi ở mới tốt hơn hoặc tương đương nơi ở cũ.
(VNF) - Ngày 16/5 ghi dấu một cột mốc hiếm thấy của thị trường bất động sản phía Nam khi "song mã" Vinhomes đồng loạt bùng nổ ở Tây Bắc và Đông Nam TP. HCM. Doanh số kỷ lục hơn 1.279 tỷ đồng tại Vinhomes Green Paradise chỉ trong chưa đầy 24 giờ, cùng lễ ký kết với 100 đối tác tại sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park, đã minh chứng cho sức hút "vô tiền khoáng hậu" từ hai siêu đô thị này.
(VNF) - Sau khi gây “dậy sóng” với mức giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm, phiên đấu giá quyền sử dụng đất 154 lô tại xóm Ân Hòa 13, xã Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), có tới hơn 66% lô đất bị bỏ cọc, nhà đầu tư tháo chạy.
(VNF) - Chào thuê với mức giá thấp, giảm giá để tăng tỷ lệ lấp đầy nhưng vẫn khó tìm khách thuê là thực trạng của các căn biệt thự, liền kề có giá trị hàng chục tỷ đồng tại vùng ven Hà Nội. Thực tế này phản ánh nghịch lý của thị trường thấp tầng khi giá trị tài sản liên tục tăng nhưng khả năng khai thác dòng tiền cho thuê lại khá hạn chế.
(VNF) - Sự xuất hiện của Ritz-Carlton tại Việt Nam đánh dấu bước tiến mới của thị trường khách sạn hạng sang, trong bối cảnh hàng loạt tập đoàn quốc tế từ IHG đến Hilton đang đẩy mạnh hiện diện nhằm đón đầu tầng lớp du khách có sức chi tiêu ngày càng lớn.
(VNF) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa công bố thông tin quỹ đất đã được quy hoạch để đầu tư phát triển nhà ở xã hội nhưng đến nay chưa lựa chọn chủ đầu tư, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất dự án.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất giá tính thuế chuyển nhượng bất động sản căn cứ theo giá hợp đồng, nếu kê khai thấp hơn bảng giá đất sẽ bị cơ quan thuế truy thu.
(VNF) - Sân khấu và khán đài Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để phục vụ cho đêm khai mạc sắp tới.