Tài chính quốc tế

Chứng khoán châu Âu đỏ sàn sau vụ nổ sân bay tại Bỉ

(VNF) - Tâm lý lo ngại bao trùm lên thị trường chứng khoán châu Âu sau tin tức về vụ nổ tại sân bay Brussels (Bỉ). Trong đó, cổ phiếu hàng không và du lịch giảm mạnh.

Chứng khoán châu Âu đỏ sàn sau vụ nổ sân bay tại Bỉ

Mở cửa phiên 22/3, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,9%, chỉ số chứng khoán DAX (Đức) mất 1,4% và CAC 40 của Pháp giảm 1,3%. Chỉ số chứng khoán chuẩn châu Âu Stoxx Europe 600 giảm 0,8% lúc 10h44' sau khi giảm mạnh 1,6%. 

Cổ phiếu các hãng hàng không và công ty vận tải - du lịch tại châu Âu theo đó giảm mạnh. Cổ phiếu của tập đoàn du lịch Thomas Cook giảm hơn 6,5%. Cổ phiếu các hãng hàng không như Ryanair, Easyjet và IAG cũng ngập chìm trong sắc đỏ. Cổ phiếu các hãng bán lẻ như Metro (Đức) hay Carrefour (Pháp) cũng giao dịch thấp hơn.

"Không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu của các hãng hàng không châu Âu và các công ty du lịch bị bán ra hôm nay, trong khi vàng và đồng yên tăng giá vì là tài sản trú ẩn an toàn", ông Mike van Dulken, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Accendo Markets, cho biết.

Hai vụ nổ đã xảy ra tại sân bay tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm thủ đô Brusssels (Bỉ) khiến nhiều người chết và bị thương. Các công tố viên Bỉ xác nhận rằng ít nhất một trong các vụ nổ là một cuộc tấn công tự sát. 

Trong một diễn biến khác, ông Dennis Lockhart, Chủ tịch Fed tại Atlanta (Mỹ), cho biết hôm thứ Hai 21/3 rằng Fed có thể tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 4/2016 tới đây, dựa trên những số liệu lạc quan về nền kinh tế Mỹ bất chấp những rào cản từ nước ngoài. Tín hiệu này khiến giới đầu tư càng trở nên thận trọng hơn.

Tin mới lên