Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ kéo dài đà hưng phấn phiên thứ 3 liên tiếp, Dow Jones tăng hơn 300 điểm

(VNF) - Phố Wall "ăn mừng" phiên thứ 3, khi các nhà đầu tư cân nhắc về việc lợi suất trái phiếu giảm và những diễn biến mới nhất của lãi suất.

Chôt phiên 25/10, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng thêm 337,12 điểm, tương đương khoảng 1,1%, kết thúc ở mức 31.836,74 điểm. S&P 500 tăng 1,6%, đóng cửa ở mức 3.859,11 điểm. Nasdaq Composite tăng 2,2%, đạt 11.199,12 điểm.

Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của các chỉ số chứng khoán Mỹ chính. Trước đó, trong phiên 24/10, cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều tăng hơn 1%, trong khi Nasdaq tăng 0,9%. Trong phiên 21/10, chỉ số Dow Jones thậm chí tăng hơn 700 điểm.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones chốt phiên tăng thêm 337,12 điểm

Lợi tức trái phiếu sụt giảm góp phần vào mức tăng mới nhất của chứng khoán. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đã giảm khoảng 15 điểm cơ bản, về mức 4,087%. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm gần đây nhất giảm khoảng 3 điểm cơ bản ở mức 4,473%.

Ông Cliff Hodge, Giám đốc đầu tư tại Cornerstone Wealth cho biết dữ liệu kinh tế được công bố hôm 25/10 dấy lên hy vọng cho các nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed thay đổi hướng tăng lãi suất.

Theo dữ liệu của S&P CoreLogic Case-Shiller, chỉ số giá nhà đất ở 20 thành phố đã giảm 1,3% so với tháng trước, nhưng vẫn cao hơn 13,1% so với một năm trước. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng cũng giảm, cho thấy quan điểm về nền kinh tế đã thay đổi sau hai tháng cải thiện triển vọng.

Ông Paul Zemsky, Giám đốc đầu tư về các giải pháp và chiến lược đa tài sản tại Voya Investment Management, cho biết: “Đó là cầu vồng sau một cơn bão khá lớn. Chúng ta đang thấy nền kinh tế chậm lại đến mức chúng ta không phải lo lắng về việc Fed tăng lãi suất quá mức".

Xem thêm >> Chứng khoán Mỹ khởi sắc, Dow Jones tăng hơn 400 điểm ngay phiên đầu tuần

Tin mới lên