Tài chính quốc tế

Chứng khoán Trung Quốc tại Mỹ tăng trở lại sau cú giảm kỷ lục

(VNF) - Các chỉ số chứng khoán Trung Quốc niêm yết tại Mỹ đã tăng trở lại vào phiên 25/10 sau khi mất khoảng 93 tỷ USD giá trị thị trường một ngày trước đó trong đợt bán tháo lịch sử đẩy cổ phiếu xuống mức thấp nhất trong hơn 9 năm.

Chứng khoán Trung Quốc tại Mỹ tăng trở lại sau cú giảm kỷ lục

Chứng khoán Trung Quốc tại Mỹ tăng trở lại sau cú giảm kỷ lục.

Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China Index, theo dõi các công ty Trung Quốc hoặc có mối liên hệ với Trung Quốc niêm yết tại Mỹ, tăng 4,6%, mức tăng trong ngày lớn nhất trong ba tuần, sau mức giảm kỷ lục 14% vào hôm 24/10.

Trong số những công ty hoạt động tốt nhất, nhà cung cấp dịch vụ phát trực tuyến iQIYI Inc. tăng 9,5%, trong khi cổ phiếu xe điện Nio Inc. và XPeng Inc. tăng hơn 10% mỗi loại.

Đợt bán ra đã tạm dừng vào 25/10, khi các nhà đầu tư lo ngại rằng Trung Quốc có thể duy trì chiến lược "Zero Covid" và cách tiếp cận cứng rắn đối với các doanh nghiệp công nghệ, những chính sách đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế.

Sự phục hồi kéo theo đà tăng của các cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông, khi chỉ số Hang Seng Tech Index tăng 3%.

Các nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang mua ròng cổ phiếu Trung Quốc sau khi bán ra kỷ lục trong phiên 24/10, khi bán bớt 2,5 tỷ USD cổ phiếu đại lục. Tuy nhiên, đồng nhân dân tệ ở nước ngoài của Trung Quốc lại lập mức thấp kỷ lục mới.

Ông Scott Helfstein, người đứng đầu bộ phận giải pháp chuyên đề tại Global X ETFs, cho biết: "Vào một thời điểm nào đó, Trung Quốc sẽ bắt đầu mở cửa trở lại, điều này sẽ đưa nền kinh tế phát triển tốt hơn. Trung Quốc có thể trở thành một tin tốt bất ngờ trong vài tháng tới".

Tuy nhiên, quy mô hạn chế của đợt phục hồi phiên ngày hôm qua cho thấy khẩu vị rủi ro đối với chứng khoán Trung Quốc vẫn giảm, do nền kinh tế chậm chạp và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Ông Charles-Henry Monchau, Giám đốc đầu tư tại Banque Syz, cho biết ông đang tránh tài sản của Trung Quốc khi tâm lý người tiêu dùng vẫn bấp bênh và cuộc khủng hoảng tài sản của đất nước đang kéo dài.

Các chiến lược gia của Societe Generale SA cho biết chứng khoán Trung Quốc đã suy yếu và kêu gọi mức bù rủi ro thị trường cao hơn, khi Đại hội Đảng xác nhận định hướng chính sách và chú trọng nhiều hơn đến an ninh quốc gia.

"Chúng tôi đã rất cân nhắc về chứng khoán Trung Quốc trong năm nay do sự khác biệt về chính sách và kỳ vọng về kích thích kinh tế. Chúng tôi đã sai", các chiến lược gia cho biết, đồng thời nhận định thêm rằng chứng khoán Trung Quốc sẽ phải vật lộn để vượt trội so với các công ty cùng ngành trên toàn cầu cho đến khi chính sách "Zero Covid" được nới lỏng.

Xem thêm >> Chứng khoán Mỹ kéo dài đà hưng phấn phiên thứ 3 liên tiếp, Dow Jones tăng hơn 300 điểm

Tin mới lên